Olympic Nhật Bản - Olympic Tây Ban Nha: Vận may cho kẻ chết hụt

0:00 / 0:00
0:00
Olympic Nhật Bản - Olympic Tây Ban Nha: Vận may cho kẻ chết hụt
TPO - Olympic Tây Ban Nha đã đi từ cõi chết trở về sau 120 phút nghẹt thở ở vòng tứ kết. Từ trải nghiệm đắt giá đó, đội bóng xứ sở bò tót có thể mơ tiến xa hơn ở Olympic Tokyo 2020.

Sau hơn 10 ngày tranh tài, bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 đã tìm ra 4 đội bóng mạnh nhất góp mặt ở vòng bán kết là Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mexico và Brazil. Trong đó, cặp đấu giữa Nhật Bản và Tây Ban Nha nhận được sự quan tâm lớn nhất. Với vị thế chủ nhà, Olympic Nhật Bản đã gây ấn tượng mạnh với chiến tích toàn thắng vòng bảng trước khi vượt qua New Zealand ở tứ kết.

Trong khi đó, Tây Ban Nha lại là ứng cử viên số 1 cho tấm HCV bóng đá nam ở Thế vận hội năm nay. Đội bóng xứ sở bò tót thể hiện màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục nhưng điều quan trọng là họ đã tiến tới bán kết và đang nắm trong tay cơ hội tái lập chiến tích giành HCV ở Olympic 1992.

Xét tương quan lực lượng, dĩ nhiên Olympic Nhật Bản không thể sánh với Tây Ban Nha, đội bóng mang tới Thế vận hội hè này nhiều ngôi sao từng tham dự VCK EURO 2020. Nhưng từ đầu giải tới nay, thầy trò Hajime Moriyasu lại là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất.

Olympic Nhật Bản - Olympic Tây Ban Nha: Vận may cho kẻ chết hụt ảnh 1

Nhật Bản vào bán kết bóng đá nam Olympic lần đầu tiên kể từ năm 2012

Olympic Nhật Bản chính là đội bóng duy nhất toàn thắng vòng bảng dù phải gặp các đối thủ không hề dễ chơi như Pháp hay Mexico. Trong đó, chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Pháp đã mang lại sự tự tin rất lớn cho đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu. Ở tứ kết, Olympic Nhật Bản dù gặp khó khăn trước New Zealand nhưng họ đã thể hiện được bản lĩnh và sự lạnh lùng để giành chiến thắng trên loạt đấu súng cân não.

Với 9 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, Olympic Nhật Bản đã cho thấy mình là đối thủ không dễ chơi với bất cứ đội bóng nào. Sức mạnh của đội bóng xứ sở mặt trời mọc là lối chơi rất gắn kết. Tài năng trẻ Takefusa Kubo đang thi đấu rất nổi bật nhưng mối đe dọa của Nhật Bản có thể đến từ mọi hướng. Cộng với ưu thế sân nhà, đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu đã trở thành đối trọng đáng gờm với Tây Ban Nha ở trận bán kết.

Về phần mình, Olympic Tây Ban Nha chưa thể hiện được nhiều dù mang tới Olympic Tokyo 2020 đội hình đắt giá. Ở vòng bảng, đội bóng xứ sở bò tót đi tiếp với ngôi đầu nhưng họ chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng. Sự kém hiệu quả của hàng công khiến thầy trò Luis de la Fuente phải rất nhọc nhằn mới lê bước vào bán kết.

Đặc biệt, ở trận tứ kết, Olympic Tây Ban Nha những tưởng đã phải dừng cuộc chơi khi để Bờ Biển Ngà ghi bàn ở phút bù giờ thứ nhất. Nhưng chính ở thời khắc sinh tử đó, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente lại gặp may khi Bờ Biển Ngà mắc sai lầm. Để rồi sau đó, họ đã thắng tưng bừng 5-2 trong hiệp phụ.

Olympic Nhật Bản - Olympic Tây Ban Nha: Vận may cho kẻ chết hụt ảnh 2

Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội giành tấm HCV bóng đá nam lần thứ 2 ở Olympic

Olympic Tây Ban Nha đã đi từ 'cõi chết' trở về trong gang tấc. Trải nghiệm rất quý giá ở sân Miyagi vừa qua giúp thầy trò Luis de la Fuente ý thức rõ ràng hơn về 'sự sống'. Họ buộc phải thận trọng khi bước vào trận bán kết với chủ nhà Nhật Bản. Vận may thường đến với kẻ chết hụt. Olympic Tây Ban Nha có thể sẽ khác sau trận tứ kết 'chết đi sống lại'.

Dù sao, nếu đặt lên bàn cân, Olympic Tây Ban Nha vẫn vượt trội so với Nhật Bản. Rất nhiều ngôi sao của HLV Luis de la Fuente như Olmo, Pedri, Oyarzabal hay Asensio đều có khả năng tạo nên sự khác biệt. Đây là yếu tố rất quan trọng ở các trận đấu mang tính quyết định.

Dự đoán tỉ số: Olympic Nhật Bản 1-2 Olympic Tây Ban Nha

Đội hình dự kiến

Olympic Nhật Bản (4-2-3-1): Kosei Tani; Hiroki Sakai, Ko Itakura, Maya Yoshida, Reo Hatate; Wataru Endo, Ao Tanaka; Ritsu Doan, Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma; Ayase Ueda.

Olympic Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Oscar Gil, Eric Garcia, Pau Torres, Marc Cucurella; Martin Zubimendi, Mikel Merino, Pedri; Mikel Oyarzabal, Rafa Mir, Dani Olmo.

MỚI - NÓNG