Có 26 kết quả :

Ngày hội Thanh niên với biển đảo Tổ quốc và Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Ngày hội Thanh niên với biển đảo Tổ quốc và Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

TPO - Ngày 28/5, tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Ban Thanh niên quân đội, Cục CT BTL Cảnh sát biển, BTL Cảnh sát biển Vùng 1, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn, thị xã Ba Đồn/Quảng Bình phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức Ngày hội "Thanh niên với biển đảo, Tổ quốc" và "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".
Sự hợp tác giữa adidas và Parley dựa trên 3 nội dung chính: Tránh sử dụng nhựa, thu gom chất thải nhựa, thiết kế lại thành đồ dùng hữu ích

200 người tham gia sự kiện chạy vì môi trường biển tại Quy Nhơn

Sự kiện khởi động Tuần lễ Run For The Oceans – Chạy vì đại dương do adidas tổ chức diễn ra ngày 8/6 tại bãi biển Quảng Trường Nguyễn Tất Thành Quy Nhơn. Chương trình đã thu hút gần 200 người chạy trên quãng đường dài 4km. Mỗi km được quy đổi 1 đô la Mỹ cho chương trình Trường học Đại dương Parley - nơi giáo dục thế hệ trẻ về ô nhiễm môi trường biển.
Nụ cười của các em học sinh và thành viên nhóm SASA khi ..nhặt rác. Ảnh: V.T

Nhặt rác vừa học vừa cười

TPO - Nhặt rác làm sạch biển, nhiều học sinh tiểu học tại Đà Nẵng lại vừa được tham gia buổi dã ngoại lý thú cùng những bài học bổ ích về biển và môi trường  
Tỉnh Quảng Trị hiện còn hơn 700 tấn hải sản của 16 cơ sở thu mua, chế biến bị tồn kho chưa được bồi thường để tiêu hủy (Trong ảnh: Hải sản đang tồn kho tại Cơ sở thu mua và chế biến của bà Lê Thị Thuộc ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh). Ảnh: H.T.

Sự cố môi trường biển: Phát sinh thêm cả ngàn đối tượng chưa được bồi thường

TP - Qua nhiều lần gia hạn, đến nay tỉnh Quảng Trị vẫn chưa hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại, hỗ trợ khôi phục sản xuất do sự cố môi trường biển. Đợt rà soát mới đây đã phát sinh thêm cả ngàn đối tượng bị ảnh hưởng chưa được bồi thường do vẫn còn gặp nhiều trở ngại khiến người dân mệt mỏi bởi phải chờ đợi quá lâu.
Nhị hải tương đồng

Nhị hải tương đồng

TP - Trên hòn đảo nhỏ giữa Thái Bình Dương, chả biết trời xui đất khiến thế nào mà biển Shiranui của Nhật Bản và biển Bắc miền Trung của xứ ta lại có cuộc hội ngộ.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà (thứ 3 từ trái sang) cùng thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (bìa trái) tắm biển Cửa Việt. Ảnh: Vnexpress

Phải đổi trình tự

TP - Tắm lúc mưa to ở vùng biển không phải là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi sự cố Formosa sau khi hứa với bà con miền Trung “sẽ có cả thép, cả cá, và cả một môi trường biển sạch đẹp an toàn”, hành động và thông điệp ấy của Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường hôm qua ở Quảng Trị nên hiểu thế nào?
Phóng viên Tiền Phong (giữa) cùng các thợ lặn khảo sát môi trường đáy biển Quảng Bình. Ảnh: PV.

Công bố hiện trạng môi trường biển miền Trung: Bỏ ngỏ 2 câu hỏi lớn

TP - Sáng qua, Bộ TN-MT phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế. Hội nghị được kỳ vọng sẽ giải đáp 3 mong đợi của người dân về việc: Tắm biển; Ăn hải sản, Đánh bắt, nuôi trồng được chưa? Tuy nhiên, hội nghị mới trả lời được một câu hỏi. Hai câu hỏi cuối vẫn chờ Bộ Y tế, Bộ NN-PTNT.
Ảnh dưới đáy biển mà anh em Hiền, Hùng chụp được sau thời điểm cá chết 1 tháng cho thấy hệ sinh thái của rạn san hô đã bị hủy diệt.

Biển sạch phải là khi cá tôm trở lại

TP - Đó là lời đau đáu của hầu hết ngư dân Quảng Bình, Hà Tĩnh và Quảng Trị mà chúng tôi gặp ngay sau công bố biển đã sạch trở lại. Theo ngư dân, việc “sạch” - “bẩn” của biển họ không có khả năng kiểm chứng, nhưng sự thật thì cá tôm gần bờ hầu như vắng bóng.
Toàn cảnh sự cố môi trường biển miền Trung

Toàn cảnh sự cố môi trường biển miền Trung

TP - Ngày 6/4/2016, cá chết xuất hiện lần đầu ở xã Kỳ Lợi, rồi đến Kỳ Hà, Kỳ Ninh thuộc thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ngày 10/4, một số ao nuôi tôm ở xã Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh xuất hiện tôm chết đồng loạt do bơm nước biển tại Hà Tĩnh (khu vực cảng Vũng Áng và các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà của thị xã Kỳ Anh). 
Mặc dù thuyền bè phải gác bờ, nhưng ngư dân vẫn không muốn bỏ biển, hay chuyển nghề.

Dọc miền chân sóng - Kỳ cuối: Chồng chất nỗi niềm

TP - Sau niềm vui ban đầu khi tội ác đối với môi trường biển được phơi bày ra ánh sáng, ngư dân lại đối mặt với sự thật tàn nhẫn: Biển đã bị nhiễm những hóa chất cực độc, hệ sinh thái biển gần bờ đã bị tổn hại nặng nề. Điều đó cũng có nghĩa sẽ kéo theo vô số hệ lụy, nỗi lo chồng chất khi mà cuộc sống của họ phải đối mặt với những ngày dài đầy khó khăn phía trước.
Việt - Trung trao đổi vấn đề biên giới

Việt - Trung trao đổi vấn đề biên giới

TP - Trong hai ngày 27 và 28-2, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân tại Bắc Kinh; hai bên trao đổi ý kiến một cách sâu rộng và thẳng thắn về quan hệ song phương, cũng như vấn đề biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc.
Họp nhóm công tác ASEAN về môi trường biển

Họp nhóm công tác ASEAN về môi trường biển

TP - Thúc đẩy các hoạt động hợp tác của khu vực trong lĩnh vực quản lý môi trường biển và vùng ven bờ là nội dung trọng tâm Cuộc họp nhóm công tác ASEAN về môi trường biển và vùng ven bờ lần thứ 12, tổ chức tại Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 16 đến 18-6.