Google News

Mê mẩn hoa gạo đỏ rực, 'thắp lửa' ven sông

TPO - Mỗi mùa hoa về, những cây gạo cổ thụ dọc bờ sông, ven triền núi xứ Thanh lại bung nở đỏ thắm, tạo nên khung cảnh rực rỡ, mê hoặc, thu hút du khách tìm đến chiêm ngưỡng, lưu giữ khoảnh khắc.

Clip: Hoa gạo nở tuyệt đẹp ven sông Mã.
tp-2-8077.jpg
Những ngày tháng 3, những cây gạo mọc bên ven sông khu vực cửa Hà – sông Mã qua xã Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa), bung nở sắc hoa đỏ rực rỡ.
tp-6.jpg
Cây gạo còn có tên gọi khác là Mộc Miên hay Hồng Miên. Hoa gạo có màu đỏ, thường nở vào cuối tháng 3, đầu tháng 4.
tp-7.jpg
Hoa gạo cổ thụ đồng loạt bung nở, tạo nên khung cảnh mê hoặc
tp-21.jpg
"Đi từ trên cầu đã thấy màu hoa đỏ rực rỡ giữa nền xanh của nước sông. Khi lại gần mới biết 5 cây gạo ở đây có 2 màu hoa khác biệt, cây thì đỏ đậm, cây khác lại màu cam nhạt trông rất bắt mắt", anh Thanh Tuấn (40 tuổi) cho hay.
tp-3-9515.jpg
tp-11.jpg
tp-23.jpg
tp-27.jpg
tp-4.jpg
Người dân địa phương nói rằng, hoa gạo nở báo hiệu mùa xuân đã qua đi, mùa hạ đang đến gần.
tp-13.jpg
tp-20.jpg
tp-22.jpg
Những cây gạo có gốc to, sần sùi; thân cây cao hàng chục mét.
tp-16.jpg
Nhiều bạn trẻ đến chiêm ngưỡng, sắp từng bông hoa gạo thành hình trái tim để check-in.
tp-29.jpg
Không chỉ ở cửa Hà – sông Mã mà ở miền sơn cước hay vùng quê tỉnh Thanh Hóa, cũng có những cây hoa gạo cổ thụ đang đua sắc đỏ giữa nền trời xanh và cánh đồng lúa bát ngát. Trong ảnh là cây gạo ở đền Cá Lập (phường Sầm Sơn) có tuổi đời hàng chục năm.
tp-222.jpg
Cây gạo này cao hơn 20m, đường kính hơn 2m, thân có nhiều u sần sùi.
tp-30.jpg
Cách đó không xa, tại đền Thanh Khê (phường Sầm Sơn) cũng có 2 cây gạo cổ thụ. Khác với các cây hoa gạo có sắc đỏ, hai cây hoa gạo ở đây có màu cam nhạt, thân cây to, tán rộng.