'Massage cá' có thể lây nhiễm HIV

TPO - Dịch vụ massage bằng cá đang thu hút khá nhiều khách vì những quảng cáo theo kiểu “vừa thư giãn, vừa chữa bệnh”. Thế nhưng, các chuyên gia y tế khẳng định rằng loại hình này hoàn toàn không có tác dụng chữa bệnh, thậm chí còn có thể làm lây nhiễm nhiều bệnh nguy hiểm.

Liệu pháp dùng cá massage chân phát triển từ Thổ Nhĩ Kỳ, được dùng phổ biến để chữa các bệnh về da như bệnh vẩy nến. Khách hàng sẽ được ngâm chân trong một chậu nước đã có sẵn nhiều con cá nhỏ, chủ yếu là hai loại cá garra rufa và chin chin.

Những sinh vật đói khát đó ngay lập tức gặm những mảng da chết và để lại phần da khỏe mạnh. Tại Mỹ, liệu pháp này đã bị cấm sử dụng ở 14 bang.

Ở Việt Nam, liệu pháp massage bằng cá cũng đã xuất hiện vài năm nay và được một số người ưa thích. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là "thư giãn bằng cá" có an toàn?

Bác sĩ Nguyễn Thành, Trưởng khoa Khám bệnh, Viện da liễu Quốcgia cảnh báo, nếu massage chung bể giữa người lành và người nhiễm HIV, nếu cóvết thương hở hoặc không may tiếp xúc với dịch của người nhiễm HIV, việc lâynhiễm hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí, với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểmkhác như viêm gan hay giang mai, nguy cơ lây nhiễm cũng rất lớn.

Bác sĩ Dương Đình Phúc, Phó chủ nhiệm khoa Tâm thần kinh, Bệnhviện quân đội 354 khuyến cáo: với những bệnh nhân có tiền sử bệnh mạch vành,tiểu đường, xơ vữa mạch, tăng huyết áp, thiểu năng động mạch vành…, nếu địnhmassage cá nên có sự chuẩn bị tâm lý trước bởi những cảm giác thay đổi đột ngộtkhi cá cắn, rỉa có thể khiến huyết áp tăng, co thắt mạch dẫn đến đột quỵ táiphát hoặc nhồi máu cơ tim.

Bác sĩ Phúc đặc biệt lưu ý những bệnh nhân có tiền sử động kinhkhông nên tham dự loại hình giải trí này bởi nếu tái phát cơn động kinh dướinước, sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ Chuyên khoa I, Mai Trung Dũng, Phó chủ nhiệm Khoa Phụchồi chức năng, Bệnh viện Quân đội 354 nhìn nhận, massage bằng cá là một loạihình thư giãn, giải trí khá hiệu quả nhưng do diện tích bể hẹp, lại tắm chungđông người nên có thể có nguy cơ lây nhiễm các bệnh ngoài da như nấm, lang ben,hắc lào…, nếu những người tham gia tắm có bệnh.

Ngoài ra, do chất tanh của cá, môi trường nước sẽ có cả thứcăn và chất thải của cá nên những người có cơ địa dị ứng, quá mẫn cảm có thể bịviêm da hoặc đau mắt.

Theo Bác sĩ Dũng, massage với cá không phải phương phápmassage trị liệu nên không thể có tác dụng chữa bệnh. Do cá rỉa các tế bàochết, lớp sừng khô bên ngoài da, tác động lên các dây thần kinh cảm giác ngaydưới da nên tạo cảm giác thư thái, dễ chịu.

Bộ Y tế Các tiểu vương quốc Ả Rập cảnh báo, việc sử dụng cá để trị liệu cho chân có thể làm lây nhiễm các căn bệnh nặng như viêm gan hay HIV/AIDS.

Báo Al Khaleej trích lời tiến sĩ Amin Al Amiri, Thứ trưởng phụ trách về cấp bằng và hành nghề y (Các tiểu vương quốc Ả Rập), cho biết: “Việc sử dụng các loài cá để massage chân dễ trở thành mối đe dọa cho sức khỏe, bởi nó có thể làm lây truyền các căn bệnh cá nhân gây viêm nhiễm như viêm gan, hay thậm chí là HIV/AIDS.

Tiến sĩ Al Amiri cho hay, Bộ Y tế Ả Rập đã ban hành cảnh báo trên sau khi phát hiện biện pháp trị liệu chân bằng cá đang gia tăng rầm rộ ở các cơ sở chăm sóc sắc đẹp của cả nam và nữ. Những con cá này sẽ tụ lại quanh chân của khách hàng và ăn những mảng da khô ở mắt cá chân và phần móng chân.

Tiến sĩ Al Amiri cho biết thêm: “Một số người có thể mắc các bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, vì vậy cá có thể trở thành trung gian lây bệnh sang người khác khi chúng “làm việc” với phần da và các vết thương hở của khách hàng”.

Theo Báo Đất Việt