Ngày 12/2 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại trung tâm xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn diễn ra Lễ hội Ná Nhèm năm 2025. Đây là lễ hội với nghi thức, nghi lễ thờ cúng Thành Hoàng, đức thánh Cao Sơn - Quý Minh, thờ đức vua Miêu Tĩnh, đức vua Cao Quyết gắn liền với sự tích đánh giặc giữ làng và các hoạt động văn hóa, trò chơi, trò diễn của người Tày xã Trấn Yên.
![]() |
Màn rước "tàng thinh" và "mặt nguyệt" thu hút sự chú ý của du khách. |
Lễ hội này thu hút sự chú ý của đông đảo du khách muôn phương bởi có nhiều nét độc, lạ và duy nhất ở Việt Nam với tục hóa trang, bôi mặt nhọ để diễn trò, sử dụng mô hình và rước sinh thực khí nam (tàng thinh) và sinh thực khí nữ (mặt nguyệt)...
Trong khuôn khổ lễ hội đã diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian như đánh đu, đánh cờ, tung còn, trò diễn sĩ - nông – công – thương, ngư - tiều – canh - mục và các trò chơi, trò diễn đặc sắc khác, tạo không khí vui tươi, phấn khởi những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025.
Qua các nghi thức, nghi lễ, người dân muốn thể hiện lòng thành kính, đồng thời bày tỏ nguyện vọng được che chở, bảo vệ khỏi thiên tai, dịch bệnh, cầu một năm mới mùa màng bội thu...
![]() |
Biểu diễn tiết mục trong lễ hội Ná Nhèm. |
![]() |
Trình diễn tục hèm đánh trận sôi nổi. |
Lễ hội Ná Nhèm được phục dựng và tổ chức thường niên từ năm 2012 cho đến nay và đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Theo ước tính của UBND xã, năm nay, do thời tiết thuận lợi nên lượng khách đến tham quan, trẩy hội Ná Nhèm rất đông, trong 2 ngày 11 và 12/2 có gần chục nghìn lượt du khách đến tham quan, trẩy hội (tăng gấp đôi so với năm 2024).