Hãng tin quân sự Armstrade dẫn thông báo chính thức của Công ty Saab (Thụy Điển) cho biết, ngoài trang bị cho lực lượng đặc nhiệm, súng phóng lựu Carl Gustav chính thức đạt tiêu chuẩn vũ khí trang bị cho lục quân Mỹ.
Đại diện Công ty Saab cho biết, Carl Gustav, loại vũ khí có lịch sử từ năm 1948, đang thuộc biên chế quân đội của khoảng 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có Austalia, Áo, Bỉ, Venezuela, Đức, Ghana, Đan Mạch, Ấn Độ, Ireland, Canada, Lít-va, Malaysia, Hà Lan, New Zealand, Nigeria, Na Uy, Bồ Đào Nha, Singapore, Hoa Kỳ và Nhật Bản…
Từ đó tới nay, Carl Gustav liên tục được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại.
“Việc đưa M3 MAAWS vào danh mục chính thức sẽ cho phép cung cấp nhanh hơn vũ khí này cho lục quân Mỹ. Chắc chắn, súng phóng lựu chống tăng phiên bản cho quân đội Mỹ tới đây sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của lục quân Mỹ đối với loại vũ khí này”, thông báo của Công ty Saab nêu rõ.
Biến thể mới nhất của Carl Gustav sử dụng đạn cỡ 84mm với tổng trọng lượng tổ hợp khoảng 10kg.
Là dòng súng phóng lựu diệt bộ binh và chống tăng cá nhân, Carl Gustav có thể tiêu diệt các mục tiêu cố định ở khoảng cách 1,7 km và các phương tiện chiến đấu ở 700-1.000m.
Cơ cấu chiến đấu của một tổ Carl Gustav gồm 2 người (xạ thủ và nạp đạn). Tuy nhiên, 1 người cũng có thể sử dụng tổ hợp súng phóng lựu này, nhưng tốc độ bắn giảm đáng kể.