Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định việc tôn trọng chủ quyền của các quốc gia ven biển là điều kiện tiên quyết cho việc duy trì và bảo đảm hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Biển Đông.
TPO - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cần tiếp tục coi công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, biên giới là mặt trận quan trọng; xác định việc nâng cao nhận thức, sự đồng thuận trong xã hội, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; chủ động, sớm có kế hoạch chỉ đạo, định hướng triển khai trong hệ thống chính trị đối với các sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước.
TPO - Trước các hành vi vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán cũng như các quyền, lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao, các cơ quan Chính phủ và các cơ quan đại diện ở ngoài nước tiến hành đấu tranh ngoại giao ở các cấp, các kênh khác nhau, dưới nhiều hình thức.
TPO - Ngày 10/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 74 họp phiên toàn thể về chủ đề “Đại dương và Luật biển”. Việt Nam bày tỏ quan ngại về một số sự kiện diễn ra gần đây tại Biển Đông, xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài pháncủa Việt Nam...
Nhân dịp này, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển.
TP - Ngày 29/7, ông Lý Lệnh Hoa có bài viết “Hoạch định ranh giới Nam Hải (Biển Đông) phải đồng bộ với quốc tế, trong đó chỉ rõ: Cựu Ủy viên quốc vụ Đới Bỉnh Quốc nói: “Trung Quốc luôn là nước tuân thủ Công ước LHQ về luật Biển 1982 (UNCLOS) và xử lý các vấn đề về biển theo UNCLOS”, nhưng thực tế không phải như thế.
TP - Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm qua tiếp trưởng đại diện các tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam nhân dịp 69 năm ngày thành lập LHQ (24/10/1945).
Sau Hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng CHLB Đức Angela Merkel đã họp báo thông báo với báo giới về kết quả hội đàm và trả lời nhiều câu hỏi của báo giới trong đó có vấn đề Biển Đông.
TP - Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 6/10 tại Hà Nội, Thủ tướng Vanuatu Joe Natuman khẳng định, Vanuatu mong muốn và nhất trí sẽ cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng như nông-lâm-thủy sản, khai khoáng; đồng thời có biện pháp khuyến khích thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước.
TP - Các cuộc họp quan chức cao cấp nhằm chuẩn bị cho các hội nghị câp bộ trưởng ngoại giao ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác diễn ra từ ngày 5 đến 7/8 tại Myanmar.
TP - Tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) ngày 10/8, Việt Nam sẽ có những đóng góp thiết thực vào việc nâng cao vai trò của ARF trong đối thoại và hợp tác xây dựng lòng tin ở khu vực, đẩy mạnh các biện pháp ngoại giao phòng ngừa, đồng thời tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức an ninh.
TPO - Nhật Bản và Việt Nam vừa ký ký kết thỏa thuận trao đổi 6 tàu đã qua sử dụng và các thiết bị bảo đảm an ninh trên biển trong khuôn khổ viện trợ không hoàn lại trị giá 500 triệu Yen cho Việt Nam, nhân chuyến thăm tới Hà Nội của Ngoại trưởng Fumio Kishida.
TP - Hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh cùng quyền Bộ trưởng, Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đồng chủ trì cuộc họp Tham khảo Chính trị thường niên lần thứ 4 tại Bangkok hôm 17/7.
TP - Ngày 23/5/2014, tại cuộc họp báo quốc tế của Bộ Ngoại giao về chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa, trả lời báo chí về việc quản lý Hoàng Sa, Trường Sa những năm 1960-1970 của thế kỷ trước, Bộ Ngoại giao khẳng định “Công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng không có giá trị pháp lý với Hoàng Sa và Trường Sa”.
TPO - Trong hai ngày 29-30/6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp năm 2014.
Bản đồ khổ dọc lớn vừa phát hành của Trung Quốc ngang nhiên đưa gần như toàn bộ các vùng biển đảo ở Biển Đông vào trong phạm vi cái gọi là “chủ quyền” mà Bắc Kinh yêu sách.
TPO - Trong cuộc hội đàm ngày 18/6 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì nhất trí quan điểm hai bên cần sớm ổn định tình hình trên biển, kiềm chế không để xảy ra xung đột.
TP - Hôm qua, đại diện pháp lý của chủ tàu cá Đna 90152TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm cho biết, ngoài kiện phía Trung Quốc ra TAND thành phố Đà Nẵng, còn tính đến cả phương án đưa ra tòa án quốc tế.
TP - Hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, các nước thành viên ASEAN và đối tác tham dự cuộc họp quan chức cấp cao của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) diễn ra ngày 9/6 tại Yangon, Myanmar tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến phức tạp và căng thẳng ngày càng gia tăng ở biển Đông.
TP - Biển Đông là vấn đề được đại diện các nước đặc biệt quan tâm trong các Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN, SOM ASEAN + 3 và SOM Cấp cao Đông Á diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/6 tại Myanmar.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, Việt Nam mong muốn hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, chủ quyền. Phẩm giá dân tộc không cho phép đánh đổi độc lập, chủ quyền lấy bất cứ thứ gì.
Tại Hội nghị lần thứ 15 tiến trình tư vấn của Liên hợp quốc về đại dương và luật biển, Việt Nam đã có bài phát biểu phản đối các hành động bất hợp pháp của Trung Quốc.
TPO - Ngày 28/5, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Trần Đình Nhã – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh cho biết: “Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan 981 nhưng vẫn nằm trong vùng thềm lục địa của Việt Nam, họ vẫn gây khó khăn, căng thẳng cho ta”.
TPO - Chiều nay (28/5), Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) ra tuyên bố phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam.
TPO - Hội nghề cá TP. Đà Nẵng cực lực lên án hành động ngang ngược, thô bạo, vô nhân đạo, cố ý giết người của phía Trung Quốc, vi phạm chủ quyền Việt Nam và gây thiệt hại cho ngư dân.
TP - Đó là lo ngại của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong bài phát biểu tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Đông Á 2014 ngày 22/5 tại Philippines.