Lòng hồ thủy điện cạn nước, đoàn viên lội bùn cắm biển cảnh báo cho người dân đi

TPO - Khi nước trong lòng hồ rút cạn, các đoàn viên xã Hữu Khuông đã đi khảo sát những vị trí sa lầy sâu để cắm biển cảnh báo cho người dân biết, đảm bảo an toàn khi đi ra bến thuyền vào trung tâm xã.

Video: Lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ cạn khô nước, người dân, học sinh lội bùn đi.

Lòng hồ thủy điện cạn nước, đoàn viên lội bùn cắm biển cảnh báo cho người dân đi ảnh 1

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An không có mưa, thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với việc xuất hiện hiện tượng El Nino khiến nhiều hồ đập trên địa bàn tỉnh này bị cạn nước. Theo thống kê, tỉnh Nghệ An có hơn 1.061 hồ đập, trong đó hiện có gần một nửa số hồ đập lượng nước dưới 50% dung tích thiết kế.

Lòng hồ thủy điện cạn nước, đoàn viên lội bùn cắm biển cảnh báo cho người dân đi ảnh 2

Nhiều tháng không có mưa, nước ở khu vực thượng nguồn lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ, đoạn qua xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương, Nghệ An) nhiều nơi đã cạn khô.

Lòng hồ thủy điện cạn nước, đoàn viên lội bùn cắm biển cảnh báo cho người dân đi ảnh 3

Nước trong lòng hồ rút đi lộ ra nhiều cây cối chết khô và để lại một lớp bùn đất khô.

Lòng hồ thủy điện cạn nước, đoàn viên lội bùn cắm biển cảnh báo cho người dân đi ảnh 4Lòng hồ thủy điện cạn nước, đoàn viên lội bùn cắm biển cảnh báo cho người dân đi ảnh 5

Để đi được vào trung tâm xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương, Nghệ An), người dân phải đi thuyền qua lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ. Tuy nhiên khi nước rút cạn, thuyền không vào được tận nơi nên bà con dân bản phải lội bộ dưới lớp bùn đất để ra bến thuyền.

Lòng hồ thủy điện cạn nước, đoàn viên lội bùn cắm biển cảnh báo cho người dân đi ảnh 6

Nhận thấy việc đi bộ dưới bùn đất của lòng hồ vừa rút cạn nước rất nguy hiểm, có thể sa lầy vào những chỗ bùn sâu nên cán bộ xã Hữu Khuông và đoàn viên thanh niên xã đã tổ chức nhiều buổi đi khảo sát các vị trí nguy hiểm và cắm biển cảnh báo.

Lòng hồ thủy điện cạn nước, đoàn viên lội bùn cắm biển cảnh báo cho người dân đi ảnh 7

Các đoàn viên thanh niên cùng cán bộ xã Hữu Khuông lội bộ dưới lòng hồ cạn nước để khảo sát các vị trí bùn đất sâu lún, nguy hiểm cho người dân.

Lòng hồ thủy điện cạn nước, đoàn viên lội bùn cắm biển cảnh báo cho người dân đi ảnh 8

Nhiều vị trí bùn có thể lún sâu ngập cả người nên các đoàn viên phải cắm biển cảnh báo để người dân biết, tránh đi vào nơi nguy hiểm.

Lòng hồ thủy điện cạn nước, đoàn viên lội bùn cắm biển cảnh báo cho người dân đi ảnh 9Lòng hồ thủy điện cạn nước, đoàn viên lội bùn cắm biển cảnh báo cho người dân đi ảnh 10

Anh Vi Văn Thoại - Bí thư Đoàn xã Hữu Khuông cho biết, 7 đoàn viên của xã được huy động cùng cán bộ xã đi khảo sát khu vực lòng hồ đã rút cạn nước để cắm biển cảnh báo. Việc cắm biển cảnh báo rất cần thiết để người dân tránh những nơi nguy hiểm. Bởi khi nước rút, nhiều nơi bùn đất có hang sâu, nếu đi vào có thể bị lún cả người.

Lòng hồ thủy điện cạn nước, đoàn viên lội bùn cắm biển cảnh báo cho người dân đi ảnh 11

Khu vực lòng hồ trước đây ngập băng nước sâu đến hàng chục mét. Khi nước rút lộ ra những cây cối lởm chởm. Nếu người dân đi không chú ý có thể bị trơn trượt ngã và bị các cành cây gây thương tích. Các đoàn viên xã phải cắm nhiều biển cảnh báo cho người dân khi đi qua khu vực này.

Lòng hồ thủy điện cạn nước, đoàn viên lội bùn cắm biển cảnh báo cho người dân đi ảnh 12

Không chỉ cắm biển cảnh báo, các đoàn viên thanh niên xã Hữu Khuông cũng chung tay cùng cán bộ xã, người dân san gạt tạo lối đi tạm cho bà con khi đi qua khu vực lòng hồ cạn nước.

Lòng hồ thủy điện cạn nước, đoàn viên lội bùn cắm biển cảnh báo cho người dân đi ảnh 13

So với cùng kỳ các năm, đây là lần đầu tiên trong tháng 6 mực nước tại hồ thủy điện Bản Vẽ xuống mức thấp chưa từng thấy. Hiện tại mực nước tại hồ thủy điện Bản Vẽ chỉ đạt gần 157m, gần sát mực nước chết (mực nước chết là 155m). Nước không đủ nên việc phát điện của nhà máy này cũng chỉ hoạt động cầm chừng.

Tin liên quan