Đoàn viên cùng người dân san đường làm cầu ở xã biên giới

TPO - Nước lòng hồ khô cạn khiến người dân phải lội bùn khó khăn để ra bến thuyền di chuyển vào trung tâm xã, nhiều người chung tay san đường, làm cầu tạm để đi.
Đoàn viên cùng người dân san đường làm cầu ở xã biên giới ảnh 1

Ngày 19/6, chị Pịt Thị Thỏa - Phó Bí thư xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, xã này vừa huy động 150 người gồm cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân 2 bản cùng tham gia làm cầu, làm đường tạm cho mọi người đi vào trung tâm xã.

Đoàn viên cùng người dân san đường làm cầu ở xã biên giới ảnh 2Đoàn viên cùng người dân san đường làm cầu ở xã biên giới ảnh 3

Xã Hữu Khuông là một xã biên giới khó khăn của huyện Tương Dương (Nghệ An). Để đi được đến trung tâm xã, người dân phải đi thuyền trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Mùa nước nhiều, thuyền có thể đến bến để đón người dân đi, nhưng nay mùa nước cạn, thuyền không thể vào đón nên người dân phải lội bùn ra đi thuyền.

Đoàn viên cùng người dân san đường làm cầu ở xã biên giới ảnh 4

Trước sự gian khổ, khó khăn của bà con nhân dân phải lội bùn nhiều km để ra được thuyền, chính quyền xã Hữu Khuông và người dân đã quyết tâm làm đường, cầu tạm để người dân đi thuận tiện.

Đoàn viên cùng người dân san đường làm cầu ở xã biên giới ảnh 5

Hơn 150 người được huy động gồm cán bộ xã Hữu Khuông, đoàn viên thanh niên xã và bà con nhân dân 2 bản Pủng Bón, Con Phen đã ra quân mở đường.

Đoàn viên cùng người dân san đường làm cầu ở xã biên giới ảnh 6

Con đường được tu sửa dài 2km và đào mới 150m đường ven núi.

Đoàn viên cùng người dân san đường làm cầu ở xã biên giới ảnh 7Đoàn viên cùng người dân san đường làm cầu ở xã biên giới ảnh 8

Mặc dù địa hình đồi núi hiểm trở, trời nắng nóng gay gắt nhưng cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân vẫn quyết tâm làm đường cho bà con đi.

Đoàn viên cùng người dân san đường làm cầu ở xã biên giới ảnh 9

Do đồi có nhiều vách vực sâu, mọi người phải làm thêm 2 cầu dân sinh từ những cây gỗ trên địa bàn.

Đoàn viên cùng người dân san đường làm cầu ở xã biên giới ảnh 10Đoàn viên cùng người dân san đường làm cầu ở xã biên giới ảnh 11

Đoàn viên thanh niên, cán bộ xã và người dân vác nhiều cây gỗ lớn để làm cầu tạm cho bà con dân bản đi.

Đoàn viên cùng người dân san đường làm cầu ở xã biên giới ảnh 12Đoàn viên cùng người dân san đường làm cầu ở xã biên giới ảnh 13

Cây cầu gỗ được lát bằng những tấm gỗ có thể chịu được trọng tải, đảm bảo cho người dân đi an toàn.

Đoàn viên cùng người dân san đường làm cầu ở xã biên giới ảnh 14

Nắng nóng, khó khăn vất vả nhưng ai cũng cố gắng hết sức để đào núi mở đường cho người dân đi lại.

Đoàn viên cùng người dân san đường làm cầu ở xã biên giới ảnh 15

Trước đây, người dân, học sinh phải lội bùn để đi ra bến thuyền vào trung tâm xã, vừa nguy hiểm, vừa khó khăn.

Đoàn viên cùng người dân san đường làm cầu ở xã biên giới ảnh 16Đoàn viên cùng người dân san đường làm cầu ở xã biên giới ảnh 17

"Nay có đường tạm, cầu tạm để đi ra bến thuyền, bà con và người dân đỡ khổ hẳn", Phó Bí thư xã Hữu Khuông (Tương Dương, Nghệ An) chia sẻ.

Tin liên quan