Lỗ hổng từ vụ Quyền Linh và Doãn Quốc Đam quảng cáo sai nhưng không bị phạt

TPO - Việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ áp dụng hình thức nhắc nhở đối với vi phạm về quảng cáo của MC Quyền Linh và diễn viên Doãn Quốc Đam gây xôn xao dư luận. Lý do cả hai không bị xử phạt được đưa ra là "quá thời hiệu" xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo chưa thuyết phục được phần đông khán giả.

Khán giả phản ứng

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Y tế tăng cường xử lý các trường hợp người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng có hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo thực phẩm chức năng, bao gồm Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục, BTV Quang Minh, MC Vân Hugo với tổng số tiền xử phạt là 247,5 triệu đồng.

doan-quoc-dam-2455-4119.jpg
hoi-dien-anh-de-nghi-bo-cong-an-vao-cuoc-sau-don-de-nghi-khan-cua-quyen-linh-21522.jpg
MC Quyền Linh và diễn viên Doãn Quốc Đam bị Bộ VHTTDL nhắc nhở dù có hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo thực phẩm chức năng.

Đối với MC Quyền Linh và diễn viên Doãn Quốc Đam, Bộ VHTTDL chỉ áp dụng hình thức nhắc nhở dù cả hai có hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo thực phẩm chức năng. Cụ thể, MC Quyền Linh đã thực hiện quảng cáo thực phẩm không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định và gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm đã được công bố. Diễn viên Doãn Quốc Đam thực hiện quảng cáo cho sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi là sản phẩm bị cấm quảng cáo.

Lý do cả hai không bị xử phạt được đưa ra là "quá thời hiệu" xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo được quy định chỉ có thời hạn một năm, mà video quảng cáo vi phạm của hai nghệ sĩ đã được thực hiện trong khoảng 2023-2024.

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Nhiều người cho rằng việc xử phạt như vậy là chưa công bằng, bởi sức ảnh hưởng của những nghệ sĩ này khá lớn, dễ dàng lôi kéo lượng lớn khách hàng mua sản phẩm theo lời họ quảng cáo.

anh-man-hinh-2025-04-15-luc-111535-censored-7597-9855.jpg
Diễn viên Doãn Quốc Đam quảng cáo cho loại sữa nằm trong đường dây 600 loại sữa giả bị triệt phá vào tháng 4/2025.

“Quyền Linh và Doãn Quốc Đam đã có hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, sao chỉ bị nhắc nhở thôi? Họ đã dẫn dắt người tiêu dùng tin vào sản phẩm, góp phần làm cho người tiêu dùng tiền mất tật mang”, “Dù là quảng cáo thực hiện đã lâu nhưng một khi gây hại cho xã hội thì vẫn cần xử phạt”, “Pháp luật có thời hiệu, nhưng sự tổn thương trong lòng công chúng thì không”, “Lấy tiếng, lấy danh để quảng cáo, dụ dỗ người dân nhưng cuối cùng chỉ bị nhắc nhở!”, “Tại sao cùng một vi phạm nhưng Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục, Quang Minh, Hoàng Linh… bị phạt mà Quyền Linh, Doãn Quốc Đam lại chỉ bị nhắc nhở? Việc này là không công bằng”… là những bình luận của khán giả về hình thức xử lý sai phạm của MC Quyền Linh và diễn viên Doãn Quốc Đam chỉ dừng ở mức nhắc nhở.

Một số khác lại cho rằng nghệ sĩ, người nổi tiếng dễ mắc sai lầm khi nhận quảng cáo là do họ thường không đủ chuyên môn để đánh giá sản phẩm có đúng như nội dung quảng cáo hay không. Ngoài ra, sự kiểm soát thiếu chặt chẽ của cơ quan chức năng đối với các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok… góp phần khiến những quảng cáo xuất hiện tràn lan.

Không có căn cứ để xử phạt

Trả lời về thắc mắc của khán giả liên quan đến việc xử phạt của MC Quyền Linh và diễn viên Doãn Quốc Đam, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp Hà Nội - cho biết thời hiệu xử lý các vi phạm pháp luật không chỉ áp dụng với những vi phạm hành chính mà với nhiều lĩnh vực pháp luật khác.

“Quy định thời hiệu để đảm bảo mọi hành vi vi phạm pháp luật cần phải được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh. Việc chậm phát hiện là do trách nhiệm trong công tác quản lý, nếu hết thời hiệu vi phạm mà người vi phạm không còn vi phạm khác, việc không xử lý là phù hợp”, luật sư Đặng Văn Cường nêu.

Vì vậy, trong trường hợp của MC Quyền Linh và diễn viên Doãn Quốc Đam, khi hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì không có căn cứ để xử phạt. Bà Nguyễn Lan Phương - cán bộ phân tích chính sách Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông - khẳng định không chỉ riêng lĩnh vực quảng cáo, bất kì lĩnh vực nào được pháp luật điều chỉnh cũng có quy định về thời hiệu xử lý vi phạm.

"Quy định thời hiệu xử lý nhằm đảm bảo hành vi vi phạm được xử lý thích đáng trong một khoảng thời gian nhất định. Quy định này cũng tạo áp lực lên cơ quan quản lý để họ có hành động kịp thời, không truy cứu trách nhiệm vô thời hạn đối với một hành vi, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh, rõ ràng, nhân văn của pháp luật", bà Nguyễn Lan Phương phân tích.

Có thể nói, Bộ VHTTDL đã chậm trễ xử lý đối với trường hợp MC Quyền Linh và Doãn Quốc Đam dẫn đến việc không xử phạt do hết thời hiệu.

m111-1744791661999-174479166212245533213-1744793610682-1744793611153306222966-1.jpg
MC Quyền Linh từng quảng cáo nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng dù đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nhưng pháp luật quy định biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ nội dung quảng cáo sai sự thật.

"Ngoài ra, cần xem xét xử lý trách nhiệm của các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm về quảng cáo, sản xuất buôn bán hàng giả nếu còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật”, luật sư Đặng Văn Cường nêu.

Nhìn nhận về tình trạng nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo trong thời gian qua, TS. Nguyễn Tuấn Anh - Viện Nghiên cứu Thanh niên - nhận định công tác quản lý các hoạt động quảng cáo qua mạng xã hội đang lỏng lẻo, có nhiều lỗ hổng và chưa có sự giám sát kịp thời của các cơ quan chức năng.

Vì vậy, ông đề nghị các cơ quan chức năng cần xây dựng và ban hành bộ quy tắc ứng xử dành cho các nghệ sĩ, người nổi tiếng trong quá trình quảng bá các sản phẩm. Trong đó bao gồm các nội dung nghệ sĩ, người nổi tiếng cần được kiểm chứng, phản ánh đúng tinh thần của sản phẩm, tránh thổi phồng hoặc cường điệu hoá quá mức công dụng, tính năng của sản phẩm, đặc biệt không được dùng các thông tin giả để đề cao tính năng sản phẩm.

481297747_613475234853071_7451514763096628437_n_censored.jpg
487201666_634197436114184_2237262114954211011_n_censored.jpg
beautyplusimageenhancer1752563-8210-3012-1752563831-m-1200x0-6871.jpg
Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng nhận quảng bá các sản phẩm một cách bất chấp, thiếu hiểu biết về sản phẩm.

Các nền tảng xuyên biên giới có vai trò lớn trong việc thúc đẩy ngành quảng cáo phát triển và mở ra những hình thức quảng cáo mới trong thời đại công nghệ số. Đây cũng là những nền tảng khiến những quảng cáo thổi phồng, sai sự thật lan truyền nhanh chóng.

"Để hạn chế quảng cáo sai sự thật trên nền tảng xuyên biên giới, cần có sự hợp tác của cả ba bên gồm nền tảng, cơ quan quản lý nhà nước và người dùng. Chính sách quản lý nội dung của nền tảng cần liên tiếp được cập nhật theo bối cảnh và quy định pháp luật mới, hoàn thiện bộ lọc nội dung quảng cáo. Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước và người dùng cần tích cực theo dõi, báo cáo và yêu cầu gỡ bỏ các nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật", bà Nguyễn Lan Phương nêu.

Sớm ban hành các hướng dẫn để thực thi Luật Quảng cáo (sửa đổi)

Bà Nguyễn Lan Phương cho rằng việc kéo dài thời hiệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo cần được đánh giá vào tính nghiêm trọng hành vi và bối cảnh xã hội.

"Không nên vì hiện tượng rộ lên trong thời gian ngắn mà vội vàng sửa đổi luật. Trong thời gian tới, Bộ VHTTDL cần ban hành thêm các hướng dẫn để thực thi Luật Quảng cáo (sửa đổi), trong đó có các hướng dẫn về xác định người nổi tiếng, người có ảnh hưởng như dựa trên số lượng người theo dõi, số lượt tương tác liên tục trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Các hướng dẫn đó sẽ là căn cứ để xác định mức độ vi phạm của các nghệ sĩ khi quảng cáo", bà Nguyễn Lan Phương nêu.

Cùng chuyên mục

Chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên' trước khi bị bắt

Chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên' trước khi bị bắt

TPO - Đỗ Thành Tín - chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” - bị bắt tạm giam trong vụ án liên quan chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”. Trước đó, Thành Tín đăng hàng nghìn video về đời sống, ẩm thực, đồng thời quảng cáo sản phẩm trên các tài khoản có hàng trăm nghìn người theo dõi.

Sao nhí mới 7 tuổi đã mua 6 căn nhà

Sao nhí mới 7 tuổi đã mua 6 căn nhà

TPO - Từ Mộc Ngôn 7 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội gần 10 triệu người theo dõi. Cô bé có tính cách hoạt bát, gương mặt xinh xắn được khen "đẹp hơn cả AI".

Một phim Việt rời rạp, lỗ nặng

Một phim Việt rời rạp, lỗ nặng

TPO - "Bóng ma nhà hát" rời rạp với khoảng 2,4 tỷ đồng, nguy cơ thua lỗ lớn khi phát hành ngay thời điểm "Trại buôn người" đang làm mưa làm gió ngoài rạp Việt. Bốn phim lùi lịch để tránh đối thủ mạnh lại đang đứng trước cuộc cạnh tranh khác khi cùng dồn về cuối tháng 10.

Bị tung tin nhắn nói xấu, Á hậu Trịnh Mỹ Anh phải xin lỗi

Bị tung tin nhắn nói xấu, Á hậu Trịnh Mỹ Anh phải xin lỗi

TPO - Á hậu Miss Universe Vietnam Trịnh Mỹ Anh lên tiếng xin lỗi lúc rạng sáng vì bị gọi tên trong ồn ào lộ tin nhắn nhóm trò chuyện. Cô nhận trách nhiệm về những lời nói thiếu cân nhắc, cho rằng cuộc trò chuyện riêng tư không thể là lý do biện minh.

Ban tổ chức concert ở TPHCM xin lỗi vì ca sĩ ngã gãy xương sườn

Ban tổ chức concert ở TPHCM xin lỗi vì ca sĩ ngã gãy xương sườn

TPO - Ngày 12/10, ban tổ chức Sao concert tiếp tục lên tiếng xin lỗi sau sự cố khiến nghệ sĩ Khoai Vũ thuộc nhóm AEONUS bị ngã trên sân khấu. Trước đó, chương trình vướng nhiều tranh cãi liên quan nghệ sĩ rút lui sát ngày biểu diễn, chất lượng âm thanh, thời lượng tiết mục và cách bố trí chỗ ngồi cho khán giả.

Nữ diễn viên bị chỉ trích dữ dội

Nữ diễn viên bị chỉ trích dữ dội

TPO - Tống Giai đạt thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử ngành truyền hình Trung Quốc. Tuy nhiên, khán giả không hài lòng, chỉ trích cô trên khắp các trang mạng xã hội.

Đằng sau vận đỏ của 'Trại buôn người'

Đằng sau vận đỏ của 'Trại buôn người'

TPO - Cán mốc hơn 400 tỷ đồng, "Trại buôn người" tiếp tục thắng lớn giữa những tranh luận về kịch bản. Thành tích ấy càng đáng bàn khi "Anh hùng" cũng khai thác đề tài lừa đảo, chỉ thu khoảng 46,7 tỷ đồng. Bên cạnh sức hút của tác phẩm và hoạt động quảng bá, vận may đóng vai trò đến đâu trong cuộc đua phòng vé?

Cô gái nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

Cô gái nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Phạm Vân Hà, Mai Thị Yến Nhi, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Lê Phương Nghi và Tạ Thị Hoa thực hiện thử thách chụp hình ở bể bơi và trên bãi biển. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của các cô gái khi bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Lê Dương Bảo Lâm đính chính

Lê Dương Bảo Lâm đính chính

TPO - Màn ứng biến giữa Lê Dương Bảo Lâm và Pháp Kiều trong tập 104 "2 ngày 1 đêm" bị khán giả đánh giá là mạnh tay, bạo lực. Cả hai nghệ sĩ phải lên tiếng trên mạng xã hội, khẳng định không có xích mích.

Vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba hút 20 triệu USD

Vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba hút 20 triệu USD

TPO - Địch Lệ Nhiệt Ba xứng danh "nữ hoàng thảm đỏ" của Trung Quốc. Các chỉ số truyền thông của Địch Lệ Nhiệt Ba khi tham gia Tuần lễ thời trang Paris tốt nhất trong giới giải trí Hoa ngữ, thu về tới 20 triệu USD.

Cục Điện ảnh chấn chỉnh phim thi quốc tế

Cục Điện ảnh chấn chỉnh phim thi quốc tế

TPO - Cục Điện ảnh cảnh báo tình trạng gửi phim tham dự các liên hoan phim quốc tế khi chưa được cấp phép, đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân thận trọng với những sự kiện có dấu hiệu thương mại hóa giải thưởng, trao giải tràn lan.

Dàn nghệ sĩ Việt cùng nhau 'kể' những chương bản lĩnh

Dàn nghệ sĩ Việt cùng nhau 'kể' những chương bản lĩnh

Đằng sau những cột mốc rực rỡ của Tóc Tiên, Ưng Hoàng Phúc hay (S)TRONG Trọng Hiếu là những thời điểm từng hoài nghi và đứng trước lựa chọn dừng lại hay bước tiếp. Chính qua những lần không bỏ cuộc ấy, mỗi người nhận ra “mãnh hổ” bên trong mình mạnh mẽ hơn họ từng nghĩ.

Hương Tràm bị Trấn Thành gọi tên

Hương Tràm bị Trấn Thành gọi tên

TPO - Sau phần trình diễn biến hóa giọng hát của Cô Sao tại tập 2 Ca sĩ mặt nạ 2026, Trấn Thành liên tục gọi tên Hương Tràm, Ngọc Khuê và Khánh Linh. Trong khi đó, Bích Phương bật khóc vì nhận ra người quen phía sau mascot Mimibu.

Trung Quốc siết thuế người giàu

Trung Quốc siết thuế người giàu

TPO - Chiến dịch siết thuế đối với giới giàu có tại Trung Quốc đang trở thành thách thức mới nhất đối với các thương hiệu xa xỉ, vốn đã chật vật ứng phó với những tác động từ chiến sự Iran và dấu hiệu sức mua suy yếu tại Mỹ.

Khánh Ly hai lần 'từ mặt' ca sĩ Ngọc Anh

Khánh Ly hai lần 'từ mặt' ca sĩ Ngọc Anh

TPO - Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly kể cô và Đặng Ngọc Anh - quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 - có một số tranh luận, thậm chí hai lần từ mặt nhau khi thu âm ca khúc "Khi thành phố lên đèn".