Liên quan vụ 'nhốt' cán bộ ở Bạc Liêu: Tháo dỡ công trình vi phạm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến vụ "nhốt" cán bộ ở Bạc Liêu, chủ công trình đã đồng ý tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được chính quyền địa phương vận động.

Sáng 21/9, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND phường 7, thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, lực lượng chức năng phường đã huy động nhân công tiến hành tháo dỡ công trình trái phép liên quan vụ nhốt cán bộ đi kiểm tra.

“Qua thời gian vận động, chủ công trình là ông Đào Chí Tâm (34 tuổi, ngụ thành phố Bạc Liêu) đã đồng ý tự nguyện tháo dỡ. Địa phương lên kế hoạch và hỗ trợ lực lượng tháo dỡ, di dời tài sản tại công trình vi phạm về gia đình ông Tâm bảo quản”, ông Hoà cho hay.

Công trình vi phạm nằm trên đường Hòa Bình (phường 7) bao gồm phần đất giao thông đường bộ và phần xây dựng, có diện tích hơn 33,8m2; kết cấu đà kiềng (giằng móng) bê tông cốt thép, xây gạch ống bó nền cao 0,5m, khung cột thép, vách đóng tôn bao quanh, mái lợp tôn.

Liên quan vụ 'nhốt' cán bộ ở Bạc Liêu: Tháo dỡ công trình vi phạm ảnh 1

Công trình vi phạm của ông Tâm đã được tháo dỡ vào sáng 21/9.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 15h ngày 23/2/2023, UBND phường 7 phối hợp cùng Phòng Quản lý đô thị thành phố phát hiện ông Tâm có hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng; chiếm dụng đất hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở.

Khi thành viên tổ kiểm tra vào bên trong công trình, ông Tâm khoá trái cửa, "nhốt" 2 cán bộ là ông Nguyễn Trí Nhân và ông Nguyễn Hoàng Vương bên trong công trình trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng và người dân.

Ngày 3/3, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tâm, tổng số tiền phạt 52,5 triệu đồng. Ngoài bị phạt tiền, ông Tâm buộc phải tháo phần công trình vi phạm. Ngày 20/7/2023, ông Đào Chí Tâm cũng bị TAND thành phố Bạc Liêu tuyên phạt 2 năm tù về tội “Giữ người trái pháp luật”.

MỚI - NÓNG