Lễ chào cờ đặc biệt tại cực Bắc Tổ quốc

Lễ chào cờ đặc biệt tại cực Bắc Tổ quốc
TP - Ngày 15/9, tại Cột cờ Lũng Cú (huyện Đồng Văn, Hà Giang) T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ phát động tháng thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016).

Tham dự có anh Nguyễn Phi Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; bà Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; bà Vương Ngọc Hà - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang cùng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và học sinh các dân tộc tại huyện Đồng Văn.

Trách nhiệm với Tổ quốc

Từ sáng sớm, các đại biểu và ĐVTN trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng đã tề tựu dưới chân Cột cờ Lũng Cú, cùng hướng về lá quốc kỳ rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em đang tung bay.

Trong số 60 ĐVTN tham dự lễ chào cờ, nhiều người đã nỗ lực học tập và xác định trở về phục vụ quê hương; tự nguyện đến với những nơi còn gian khó, thể hiện trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc. Anh Đán Văn Trì (SN 1988) lần thứ hai được tham dự lễ chào cờ tại điểm cực Bắc của Tổ quốc, cho biết: “Đứng dưới lá quốc kỳ tung bay ở Lũng Cú và hát Quốc ca trong lễ chào cờ dịp này, mình rất vinh dự và ý thức hơn về trách nhiệm của người làm công tác y tế, cũng như của người trẻ đối với quê hương, đất nước”. Anh Trì quê ở Vị Xuyên, sau khi tốt nghiệp ĐH Y Thái Bình đã tình nguyện lên Đồng Văn và làm tại Trung tâm y tế huyện Đồng Văn. Dịp này, anh Trì cũng tham gia hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào.

Cô giáo trẻ người dân tộc Tày Sòng Thị Biên (Trường PTDT Bán trú THCS Lũng Cú) nổi bật với trang phục truyền thống của người Lô Lô cười bảo: “Lên đây dạy học, mình có thêm mẹ nuôi và trở thành con của đồng bào Lô Lô”. Đây là lần thứ tư cô Biên được chào cờ và hát Quốc ca tại đỉnh Cột cờ Lũng Cú. “Nghề giáo đã cho mình cơ hội được gắn bó, hiểu và yêu hơn mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc còn nhiều gian khó này. Là một người trẻ, nhất là khi đứng dưới bóng cờ Tổ quốc, mình càng thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc truyền dạy kiến thức cho các em học sinh; tích cực tham gia các hoạt động đưa phong trào thanh niên phát triển, nâng cao đời sống đồng bào”, cô Biên nói.   

Lễ chào cờ đặc biệt tại cực Bắc Tổ quốc ảnh 1

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long trao cờ cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú. Ảnh: Xuân Tùng.

Phát biểu tại lễ phát động tháng thi đua cao điểm, anh Nguyễn Phi Long cho biết: Các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên cả nước tổ chức các hoạt động tuyên truyền lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam; giáo dục hội viên, thanh niên ý thức phấn đấu vươn lên, lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; đồng thời tổ chức đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển KTXH và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, sẽ tổ chức đồng loạt Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam trên cả nước. Tổ chức tôn vinh, tuyên dương các tấm gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; xét chọn và trao Giải thưởng “15 tháng 10” cho cán bộ Hội và tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Sau điểm cực Bắc của Tổ quốc, T.Ư Hội LHTN Việt Nam sẽ tổ chức lễ chào cờ tại Cột cờ Đất Mũi Cà Mau và các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội.

Lễ chào cờ đặc biệt tại cực Bắc Tổ quốc ảnh 2

Gần 300 người dân tại xã Lũng Cú được khám bệnh, nhận thuốc miễn phí trong chương trình.

Nhiều hoạt động vì cộng đồng

Gắn với lễ phát động tháng thi đua cao điểm kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của Hội, nhiều hoạt động tình nguyện an sinh xã hội được tổ chức. Tại trụ sở UBND xã Lũng Cú, các y bác sỹ khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 300 người dân địa phương. Bác sỹ Lê Thị Hà Giang (SN 1987)- Chủ nhiệm CLB Thầy thuốc trẻ huyện Đồng Văn, Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn cho biết, bà con nhân dân ở đây thường mắc các bệnh lý về cơ xương, khớp, thần kinh, tiêu hóa, huyết áp; còn trẻ nhỏ thường mắc các bệnh về đường hô hấp trên, viêm mũi - họng, rối loạn tiêu hóa, suy dinh dưỡng. 

Qua hoạt động thăm khám, chương trình hướng tới nâng cao ý thức chăm sóc, giữ gìn sức khỏe và điều trị khi ốm đau; đồng thời là dịp sàng lọc, kiểm tra các ca bệnh nặng để kịp thời tư vấn và đề xuất chuyển lên tuyến trên để khám và điều trị. Sau chương trình khám tại Lũng Cú, các bác sỹ trong CLB tiếp tục tổ chức khám chữa bệnh y tế học đường cho các em học sinh tại Sín Lủng. “Mình mong muốn chương trình khám bệnh, phát thuốc sẽ có thêm nhiều thuốc cho trẻ em, chứ không chỉ riêng người lớn”, bác sỹ Giang nói.

Bác sỹ trẻ người dân tộc Mông Mùa Mí Lử (SN 1989) vừa trực tiếp thăm khám vừa làm phiên dịch cho các bác sỹ và người dân. Lử cho hay, sau khi học xong đã quyết định trở về quê hương công tác tại Trung tâm y tế huyện Đồng Văn với mong muốn được chăm sóc sức khỏe cho gia đình, bản làng.

Bị viêm phế quản mãn tính, bà Lý Thị Máy (53 tuổi, dân tộc Mông) hay bị khó thở, nhất là vào mùa lạnh, nhưng ít có điều kiện xuống bệnh viện khám và điều trị. Ngồi chờ đến lượt khám, bà Máy hồ hởi: “Tôi thường xuyên đau ốm, nghe tin có chương trình là đi bộ đến ngay. Được các bác sỹ xuống tận nơi khám và tặng quà, tôi vui lắm. Mong rằng năm nào cũng có đoàn xuống để khám cho nhân dân”.

Trong chương trình, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho nhân dân xã Lũng Cú; chụp ảnh lưu niệm và tặng cho người dân, trẻ em; trao một sân chơi cho Trường Tiểu học xã Lũng Cú trị giá 50 triệu đồng; tổ chức tặng quà đêm Trung thu: 600 bánh Trung thu, 550 đèn lồng Trung thu, hơn 300 hộp sữa; tặng quà cho 23 già làng, trưởng bản của xã Lũng Cú và gia đình thương bệnh binh (trị giá 500 nghìn đồng/suất; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó 60 suất (trị giá 500 nghìn đồng/suất)); tặng bộ máy tính cho đồn biên phòng Lũng Cú. Tổng trị giá quà tặng gần 200 triệu đồng.

MỚI - NÓNG