Lầu Năm Góc nói về tính xác thực của các tài liệu bị rò rỉ trên mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong bình luận chính thức đầu tiên về vụ rò rỉ các tài liệu tình báo quân sự mật, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ nói hôm 10/4 rằng việc này cho thấy một “rủi ro rất nghiêm trọng” đối với Washington.

Phát ngôn viên Chris Meagher cho biết vụ rò rỉ các tài liệu gây ra “nguy cơ rất nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và có khả năng lan truyền thông tin sai lệch”.

Một nhóm của Lầu Năm Góc đang làm việc để xác thực những tài liệu này, nhưng các bức ảnh lan truyền trên nhiều nền tảng truyền thông xã hội khác nhau “dường như cho thấy các tài liệu có định dạng tương tự như những tài liệu được sử dụng để cung cấp thông tin cập nhật hằng ngày cho các nhà lãnh đạo cấp cao của chúng tôi về các hoạt động liên quan đến Ukraine và Nga, cũng như các tin tình báo khác”, Meagher nói thêm, trong khi nhấn mạnh rằng một số tài liệu “dường như đã bị thay đổi”.

Trong khi những tài liệu bị rò rỉ ban đầu chủ yếu liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, thì loạt tài liệu mới nhất được phát hiện hôm 7/4 có chứa thông tin về Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Trung Đông, các hoạt động chống khủng bố và Israel.

“Chúng tôi vẫn đang điều tra xem việc này đã xảy ra như thế nào, cũng như phạm vi của vấn đề”, Meagher nói, đồng thời cho biết “đã có các bước để xem xét kỹ hơn những loại thông tin này được phân phối như thế nào và cho ai.”

Cuộc điều tra đã khiến luồng thông tin tình báo tại Lầu Năm Góc bị hạn chế và cho thấy “mức độ hoảng sợ cao độ” trong quân đội, tờ Washington Post đưa tin vào cuối tuần qua, trích dẫn các nguồn ẩn danh bên trong Bộ Quốc phòng. Một quan chức nói với Reuters rằng có bốn hoặc năm giả thuyết về việc ai có thể là nguồn tin, từ một “nhân viên bất mãn cho đến một mối đe dọa nội bộ”.

Cả Nga và Ukraine dường như đều phớt lờ tầm quan trọng của những tài liệu bị rò rỉ. Theo Điện Kremlin, Mátxcơva từ lâu đã biết về sự can dự của Washington vào cuộc xung đột. Trong khi đó, các nhà phân tích quân sự Nga suy đoán rằng thông tin trong những tài liệu rò rỉ có thể đã bị làm sai lệch để đánh lừa Nga về “cuộc phản công mùa xuân” sắp tới của Ukraine.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mikhail Podoliak đã gọi các tài liệu là giả mạo. Tuy nhiên hôm 9/4, CNN đưa tin Kiev đã thay đổi một số kế hoạch quân sự của mình để đối phó với vụ rò rỉ.

Theo RT
MỚI - NÓNG