Israel bán tên lửa chống tăng Spike cho Hy Lạp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Israel ngày 10/4 thông báo, Israel đã ký một thỏa thuận quốc phòng với Hy Lạp để cung cấp cho nước này tên lửa chống tăng Spike, tổng trị giá hơn 400 triệu USD.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết: “Hợp tác này nhấn mạnh hơn nữa mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai quốc gia cũng như cam kết chung của hai nước trong việc đảm bảo ổn định khu vực”.

Giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Rafael Systems, ông Yoav Har-Even cho biết: “Các tên lửa Spike sẽ củng cố danh mục các phương tiện tác chiến của quân đội Hy Lạp và chúng tôi mong đợi sẽ mở rộng hơn nữa việc hợp tác trong tương lai gần”.

Israel bán tên lửa chống tăng Spike cho Hy Lạp ảnh 1

Tên lửa chống tăng Spike được phóng từ trực thăng. Ảnh: Rafael Advanced Systems

Tuần trước, Israel và Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Rafael Systems cho biết sẽ cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến David's Sling cho Phần Lan, sau khi nước này chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phần Lan sẽ nhận được hệ thống phòng không được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo và hành trình trong một thỏa thuận trị giá 316 triệu euro (tương đương 345 triệu USD).

Theo thông tin từ nhà sản xuất, tên lửa Spike đã được khoảng 40 quốc gia sử dụng, trong đó có 19 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu và các thành viên NATO. Trong Lực lượng Phòng vệ Israel, chúng được sử dụng dưới tên Tammuz.

Với đầu dò tên lửa quang điện tử hiện đại kết hợp với cảm biến IIR chất lượng cao, được trang bị các đầu đạn đa năng điều khiển bằng ngòi nổ thông minh, tên lửa Spike có tầm bắn từ 500m - 2500m trong mọi điều kiện thời gian và thời tiết. Thông số này vượt qua hoàn toàn các tổ hợp tên lửa chống tăng của Nga và phương Tây.

Thiết kế đầu đạn tiên tiến cho phép tên lửa Spike tiêu diệt các phương tiện bọc thép của đối phương, kể cả khi chúng được trang bị giáp phản ứng nổ (ERA) hay các công trình kiên cố.

Điểm mạnh của tên lửa Spike là khả năng bắn và quên. Nghĩa là ngay sau khi khai hỏa, xạ thủ có thể rời khỏi vị trí bắn và đạn tên lửa có thể tự dẫn tới mục tiêu nhờ phương thức dẫn bắn thông minh cho phép tối ưu tầm bắn.

Theo TimesOfisrael, Reuters
MỚI - NÓNG