TPO - Liên quan đến vụ việc một công dân Việt Nam bị sát hại gần đây tại Đài Loan (Trung Quốc), Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với cơ quan chức năng của Đài Loan, sơ bộ xác minh được nhân thân người bị hại.
Vừa hay tin sang năm Đài Loan (Trung Quốc) tăng lương cơ bản, anh Thắng (quê Thái Bình) chưa kịp mừng thì người môi giới thông báo tiền ký túc vọt lên gấp đôi.
TPO - Ngày 11/6, một lao động 23 tuổi người Việt được tìm thấy trong tình trạng đã chết đuối, sau khi ngã xuống sông Erren chảy qua ranh giới hai thành phố Đài Nam và Cao Hùng của Đài Loan (Trung Quốc).
TPO - Sau khi các thị trường hồi phục và mở cửa trở lại, số lượng lao động Việt ra nước ngoài làm việc đang "bùng nổ". Chỉ trong 2 tháng đầu năm, đã có gần 28.500 lao động Việt xuất ngoại, gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 25,8% kế hoạch của năm 2023.
TPO - Hai công dân Việt mất tích trong vụ chìm tàu tại Hàn Quốc được xác định là lao động, quê ở Hà Tĩnh. Họ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực Đông Anh đưa đi làm việc ở Hàn Quốc với ngành nghề thuyền viên biển.
TPO - Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc có hộ chiếu còn thời hạn dưới 1 năm sẽ được tính còn thời hạn 1 năm và được gia hạn lưu trú thêm 1 năm (Từ ngày 01/7 đến ngày 30/6/2022) . Trường hợp hộ chiếu còn thời hạn trên 1 năm sẽ được gia hạn thêm bằng chính thời gian hộ chiếu còn.
TPO - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa cho biết, từ 0h ngày 28/3, visa cấp cho thực tập sinh và lao động đặc định của Việt Nam vào Nhật Bản sẽ tạm thời không có hiệu lực đến cuối tháng 4/2020.
TP - Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, hiện tại có gần 50.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc, tất cả đều an toàn và làm việc bình thường, kể cả lao động (LĐ) tại các khu vực bùng phát dịch Covid-19 của Hàn Quốc.
TP - Lương thấp, việc làm không ổn định như cam kết trong hợp đồng, nhiều lao động Việt đã phải bỏ trốn ra ngoài khi đi xuất khẩu lao động. Tình trạng này khiến số lượng lao động “chui” của Việt Nam luôn ở mức cao, đánh mất nhiều cơ hội lớn trong hợp tác với các nước đối tác.
Chiều 11/11, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Diễn đàn quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam (Skilling up), với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một diễn đàn quốc gia về kỹ năng nghề.
TP - Chương trình “Lao động kỹ năng đặc định” được Nhật Bản thông qua và có hiệu lực từ tháng 4/2019. Tuy nhiên, đến nay Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vẫn chưa ban hành các quy định cụ thể.
TP - Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về khung pháp lý cơ bản để thực hiện chương trình "lao động kỹ năng đặc định" giữa Việt Nam và Nhật Bản có hiệu lực từ tháng 7/2019.
TPO - Trong vụ cháy khu nhà kho và nhà ở công nhân của một khu công xưởng ở Đào Viên, Đài Loan, xảy ra đêm qua, 5 lao động người Việt bị thương và 6 người khác mất tích. Cảnh sát địa phương tìm thấy 6 thi thể trong vụ cháy và đang xác minh danh tính.
TP - Trước thông tin Hàn Quốc sắp tiếp nhận trở lại lao động Việt Nam, tại nhiều địa phương, “cò mồi” xuất hiện tung “chiêu” lừa đảo người lao động (NLĐ). Lãnh đạo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) khuyến cáo: “Chìa khóa” khai thông thị trường Hàn Quốc chưa có, nên NLĐ cảnh giác, tránh mất tiền oan.
TP - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết, theo pháp luật của Nga, lao động Việt Nam làm việc tại các xưởng may đen (không có giấy phép hoạt động), bị coi là lao động bất hợp pháp, nếu phát hiện sẽ bị bắt giữ.
Sau đúng một tháng hành trình trên biển, lúc 6 giờ 45 phút, hôm nay, 4 - 4, chiếc tàu mang tên Lissos (mang quốc tịch Hy Lạp) chở 1.015 lao động người Việt Nam từ Libya về nước, cập cảng Cái Lân (Quảng Ninh).