KHÁNH HOÀ:

Lãnh đạo Nha Trang nói gì về bữa ăn hải sản 42,5 triệu đồng?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà cho rằng không có hành vi nâng giá trong vụ việc du khách tố quán ăn cô Sương chặt chém 42,5 triệu đồng cho bữa ăn hải sản của 22 người.

Ngày 9/5, UBND tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức họp báo công bố chương trình văn hoá, du lịch, thể thao “Nha Trang, chào hè 2022”. Tại đây, lãnh đạo TP. Nha Trang và Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà đã nói về bữa ăn hải sản 42,5 triệu đồng mà du khách tố trên mạng xã hội cho rằng bị quán “chặt chém”.

Lãnh đạo Nha Trang nói gì về bữa ăn hải sản 42,5 triệu đồng? ảnh 1

Hoá đơn bữa ăn hải sản 42,5 triệu đồng tại quán cô Sương

Giải đáp thắc mắc tại buổi họp báo về vụ việc du khách tố quán hải sản cô Sương (đường Tô Hiệu, TP. Nha Trang) chặt chém 42,5 triệu đồng cho một bữa ăn hải sản của 22 du khách, ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang nói rằng đây không phải là hành vi chặt chém. “Giá hải sản tăng giảm theo mùa và kích cỡ, giá tôm hùm 2,5 triệu đồng/kg là hợp lý vì có khi bản thân tôi mua tôm hùm cỡ 1- 2 kg/ con biếu người thân cũng có giá 2,1 triệu đồng/kg rồi”, ông Liêm nói.

Lãnh đạo Nha Trang nói gì về bữa ăn hải sản 42,5 triệu đồng? ảnh 2

Ông Phan Thanh Liêm (người đứng) cho rằng quán cô Sương không "chặt chém" du khách

Theo vị Phó chủ tịch UBND TP. Nha Trang, sau khi phát hiện vụ việc được đăng trên mạng xã hội vào ngày 28/4, đoàn kiểm tra liên ngành của TP. Nha Trang đãvào cuộc xác minh. Sau khi xác minh, đoàn kiểm tra liên ngành khẳng định quán ăn trên niêm yết giá cụ thể, đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn có một số mặt hàng không niêm yết giá và đã được đoàn kiểm tra và có biện pháp xử lý. Ngoài ra, UBND TP. Nha Trang đã liên hệ với đoàn du khách và nhận được sự hài lòng, đánh giá cao công tác quản lý của địa phương.

Còn theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà, vụ việc này đã ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của du lịch Nha Trang - Khánh Hoà. Để xử lý dứt điểm những tình trạng như vậy, Sở đã kêu gọi Hiệp hội Du lịch, cộng đồng doanh nghiệp đứng lên đấu tranh, xử lý và có những đề xuất để tránh làm ảnh hưởng đến tình hình du lịch chung của tỉnh. “Sở sẽ đề nghị Ban chỉ đạo phát triển Du lịch tổ chức hội thảo để bàn giải pháp quản lý, hạn chế thấp nhất tình trạng chặt chém gây ảnh hưởng đến thương hiệu, hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hoà”, bà Thanh cho hay.

Lãnh đạo Nha Trang nói gì về bữa ăn hải sản 42,5 triệu đồng? ảnh 3

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh (người đứng) cho rằng vụ việc bữa ăn hải sản 42,5 triệu đồng đã ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hoà

Tại buổi họp báo, UBND tỉnh Khánh Hoà đã công bố các hoạt động trong chương trình văn hoá, du lịch, thể thao “Nha Trang - Chào hè 2022” (từ ngày 3/6 - 5/6/2022) với các hoạt động như: Chương trình văn nghệ Văn hoá dân gian Khánh Hoà “Đêm sắc màu huyền diệu”, chương trình nghệ thuật “Nha Trang - Rực rỡ những sắc màu”, lễ hội âm nhạc Ocean Holic Nha Trang 2022…

Trong đó, Liên hoan du lịch biển (dự kiến diễn ra từ 16 -19/6) do Sở du lịch Khánh Hoà chủ trì và Cuộc thi Hoa hậu du lịch biển Việt Nam do Công ty TNHH Hunky Dory Việt Nam phối hợp với phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao Khánh Hoà tổ chức sẽ là điểm nhấn cho chương trình du lịch trong dịp hè năm nay.

MỚI - NÓNG