Lãnh đạo Mỹ - Trung sắp gặp nhau tại Đông Nam Á?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bắc Kinh và Washington đang chuẩn bị cho cuộc gặp trực tiếp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden, dự kiến diễn ra vào tháng 11 ở Đông Nam Á, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn thạo tin.
Lãnh đạo Mỹ - Trung sắp gặp nhau tại Đông Nam Á? ảnh 1

Hai ông Joe Biden - Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Theo WSJ, cuộc gặp sắp tới nếu diễn ra sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức vào tháng 1/2021.

Cuộc gặp có thể sẽ được tổ chức bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm G20, diễn ra tại đảo Bali (Indonesia) vào ngày 15 và 16/11, hoặc hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương diễn ra sau đó 2 ngày tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Các nguồn tin của WSJ nhấn mạnh việc chuẩn bị đang ở giai đoạn đầu và lịch trình của Chủ tịch Tập vẫn có thể thay đổi. Nếu lãnh đạo Trung Quốc tiến hành chuyến công tác như kế hoạch, thì đây sẽ là chuyến công du quốc tế đầu tiên của ông sau gần 3 năm. Chuyến đi sẽ diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC).

Nguồn thạo tin nói với WSJ rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã tránh bất kỳ hội nghị thượng đỉnh lớn nào trong hơn 2 năm qua do lo ngại về COVID-19. Tuy nhiên sau một thời gian dài vắng bóng, ông muốn xây dựng lại mối quan hệ cá nhân với các lãnh đạo trong khu vực, nguồn tin giải thích.

Mặc dù chưa từng gặp mặt trực tiếp, nhưng Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden đã tổ chức một số cuộc điện đàm.

Trong cuộc điện đàm mới nhất diễn ra ngày 28/7, khi có thông tin cho rằng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ sớm thăm Đài Loan (Trung Quốc), ông Tập Cận Bình đã cảnh báo lãnh đạo Mỹ “không nên đùa với lửa” vì hòn đảo này là một phần của Trung Quốc, và Bắc Kinh sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi xâm phạm nào đối với sự toàn vẹn lãnh thổ.

Bà Pelosi đã đến thăm Đài Loan (Trung Quốc) vào đầu tháng này, trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ thăm hòn đảo trong vòng 25 năm qua. Trung Quốc đáp trả bằng cách tổ chức các cuộc tập trận xung quanh Eo biển Đài Loan.

Theo RT, WSJ
MỚI - NÓNG