Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu đón lãnh đạo nước ngoài kể từ tháng 2

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Bắc Kinh kể từ tháng 2. Hai bên vừa đề ra kế hoạch mở rộng hợp tác trong hàng loạt lĩnh vực.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu đón lãnh đạo nước ngoài kể từ tháng 2 ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại Bắc Kinh Ngày 26/7

Trong chuyến thăm hiếm thấy đến Bắc Kinh, ngày 26/7, ông Widodo gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Tuyên bố chung khẳng định hai bên đồng ý tăng cường quan hệ thương mại và hợp tác về nông nghiệp, an ninh lương thực, cùng với những lĩnh vực khác.

Ông Widodo là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Bắc Kinh kể từ tháng 2, khi Trung Quốc tổ chức Thế vận hội mùa Đông và đón Tổng thống Nga Vladimir Putin sang thăm.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Indonesia. Nhập khẩu của Trung Quốc từ Indonesia trong nửa đầu năm nay tăng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuyên bố chung nêu ra hàng loạt lĩnh vực mà hai bên dự định tăng cường hợp tác, bao gồm dự án đường sắt cao tốc Jakarta – Bandung sử dụng vốn Trung Quốc.

Indonesia trở thành một nguồn nguyên liệu quan trọng cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, bao gồm đồng, than, khí tự nhiên và dầu cọ. Bắc Kinh dự kiến nhập thêm 1 triệu tấn dầu cọ thô từ Indonesia, Văn phòng Tổng thống Widodo cho biết.

Thông cáo từ phía Indonesia khẳng định lãnh đạo nước này gọi Trung Quốc là “đối tác chiến lược toàn diện” của Indonesia.

Jakarta đang là nước chủ tịch luân phiên của G20. Trung Quốc cho biết sẽ ủng hộ hoàn toàn Indonesia đảm nhận cương vị chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm sau.

Với vai trò chủ tịch thượng đỉnh G20, ông Widodo gần đây đã thăm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva. Ông Widodo cũng mời ông Tập dự thượng đỉnh G20 trên đảo Bali từ ngày 15-16/11.

Theo CNA
MỚI - NÓNG