Lãnh đạo Đức, Pháp, Ý đến Kiev bằng tàu hỏa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Mario Draghi đã đến Kiev, hãng thông tấn DPA đưa tin hôm nay, 16/6.
Lãnh đạo Đức, Pháp, Ý đến Kiev bằng tàu hỏa ảnh 1

Lãnh đạo 3 nước châu Âu ngồi trên tàu hỏa đến Kiev. Ảnh: ANSA

"Chúng tôi đang ở đây và chuẩn bị gặp Tổng thống Zelensky", ông Emmanuel Macron nói với các phóng viên tại ga xe lửa ở Kiev.

Tờ Repubblica trước đó đưa tin 3 nhà lãnh đạo đang trên đường tới thủ đô của Ukraine bằng tàu hỏa, có thể là từ biên giới Ba Lan.

Tờ báo đăng tải bức ảnh cho thấy các ông Draghi, Scholz và Macron ngồi trò chuyện thân mật trong toa xe lửa. Repubblica lưu ý rằng chuyến đi “được áp dụng các biện pháp an ninh tăng cường”.

Công ty đường sắt Ukrzheldoroga sau đó cho biết các lãnh đạo châu Âu di chuyển bằng một chuyến tàu ngoại giao của Ukraine.

Theo một số nguồn tin, các nhà lãnh đạo đã có một cuộc họp kéo dài khoảng 2 giờ trên tàu. Tại Kiev, họ dự kiến sẽ gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ngoài ra, không loại trừ khả năng các lãnh đạo châu Âu sẽ thăm Odessa. Tuy nhiên chưa có thông tin nào được xác nhận.

Chuyến thăm của các nhà lãnh đạo ba nền kinh tế lớn nhất EU mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng, đặc biệt khi nó diễn ra ngay trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU vào tuần tới, khi khối này dự kiến sẽ thảo luận để quyết định có cấp cho Ukraine tư cách ứng viên hay không.

Trước đó, trả lời phỏng vấn truyền thông Đức hôm 14/6, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông kỳ vọng lãnh đạo Đức sẽ chấp nhận cái giá kinh tế khi cắt đứt quan hệ với Nga và ủng hộ Ukraine mà không tính đến phản ứng có thể có của Mátxcơva.

“Tôi kỳ vọng rằng cá nhân Thủ tướng Scholz sẽ ủng hộ chúng tôi, sẽ nói rằng ông ấy tin tưởng Ukraine có thể gia nhập EU, và rằng tư cách ứng viên sẽ được cấp cho Ukraine sớm nhất vào tháng 6”, ông Zelensky nói.

Lãnh đạo Ukraine đặt câu hỏi về những nỗ lực của Scholz nhằm cân bằng giữa sự ủng hộ dành cho Ukraine với việc duy trì quan hệ với Nga, coi mọi nỗ lực nhằm tránh tổn hại kinh tế bằng cách xoa dịu Mátxcơva là “sai lầm”, đồng thời kêu gọi Đức chọn bên.

“Tôi tin rằng sự lựa chọn đúng đắn là lựa chọn dựa trên sự thật, quyền con người, quyền tự do, chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế. Tôi nghĩ rằng những điều đó quan trọng hơn một số ưu tiên kinh tế”, ông Zelensky nói.

Kiev trước đó từng nhiều lần cáo buộc Đức miễn cưỡng hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Nga. Đại sứ Ukraine tại Đức – Andrey Melnik đã chỉ trích Thủ tướng Scholz vì không đích thân đến thăm Ukraine.

Theo Tass, Politico
MỚI - NÓNG