Hải quân Mỹ sa thải hàng loạt sĩ quan chỉ huy trong gần 1 tuần

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hải quân Mỹ sa thải liên tiếp 5 sĩ quan chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, gần đây nhất là sĩ quan chỉ huy của tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Preble.
Hải quân Mỹ sa thải hàng loạt sĩ quan chỉ huy trong gần 1 tuần ảnh 1

Tàu khu trục USS Preble của Hải quân Mỹ

Chỉ huy Peter Lesaca đã phải rời khỏi vị trí của mình do “mất niềm tin vào khả năng lãnh đạo của ông ấy”, thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết.

Thông cáo không nói rõ lý do dẫn đến việc sa thải, chỉ lưu ý rằng “các sĩ quan chỉ huy của hải quân phải có tiêu chuẩn cao về ứng xử cá nhân và nghề nghiệp” và “được mong đợi sẽ đáp ứng tiêu chuẩn cao về trách nhiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo, và hải quân yêu cầu họ phải có trách nhiệm giải trình khi không đáp ứng được những tiêu chuẩn đó”.

Chỉ huy Larry Repass, phó chỉ huy của hạm đội khu trục số 23, sẽ đảm nhận vai trò chỉ huy tàu cho đến khi có người thay thế, Hải quân Mỹ thông báo.

Trước đó, vào ngày 11/6, Hải quân Mỹ cũng thay đô đốc Jeffry Sandin, sĩ quan chỉ huy Bộ tư lệnh tuyển dụng và huấn luyện, do “mất niềm tin vào năng lực chỉ huy”.

Thông cáo không nêu cụ thể lý do sa thải ông Sandin, chỉ cho biết ông được phân công chuyển sang làm việc tại trụ sở Bộ Tư lệnh huấn luyện dịch vụ hải quân.

Đô đốc Kertreck Brooks, chánh văn phòng Bộ Chỉ huy huấn luyện dịch vụ hải quân, được bổ nhiệm vào vị trí của ông Sandin.

Ngày 10/6, sĩ quan chỉ huy tàu khu trục USS Bulkeley, ông Devine Johnson, và chỉ huy trưởng Earl Sanders bị thay thế vì “mất niềm tin vào khả năng lãnh đạo hiệu quả”.

Ông Johnson là sĩ quan chỉ huy tàu từ tháng 7/2020, còn ông Sanders là chỉ huy trưởng từ tháng 6/2021. Cả hai người được chuyển sang biên chế của Lực lượng mặt nước khu vực Đại Tây Dương.

Không quân của Hải quân Mỹ cũng bị chấn chỉnh trong đợt sai thải hàng loạt này. Matthew McCormick, sĩ quan chỉ huy của Phi đội tấn công điện tử mất chức hôm 8/6 vì “mất niềm tin vào khả năng chỉ huy”.

Theo The Hill
MỚI - NÓNG