Berlin tức giận vì Tây Ban Nha định gửi 40 xe tăng Đức cho Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Berlin được cho là không hài lòng về thông tin Tây Ban Nha dự định cung cấp tới 40 xe tăng Leopard do Đức sản xuất cho Ukraine.
Berlin tức giận vì Tây Ban Nha định gửi 40 xe tăng Đức cho Ukraine? ảnh 1

Xe tăng Leopard 2. Ảnh: Reuters

Theo Business Insider, Tây Ban Nha đã phải điều chỉnh kế hoạch ban đầu của mình từ 40 xuống tối đa 10 xe tăng vì phản ứng quyết liệt của Đức. Chính phủ Tây Ban Nha cũng được cho là đã xin lỗi Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Việc chuyển xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Kiev sẽ đưa Tây Ban Nha trở thành "quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đầu tiên gửi xe tăng hiện đại tới Ukraine". Và điều này có thể sẽ khiến lãnh đạo Đức "cực kỳ khó xử", vì Berlin sẽ bị gây áp lực phải làm theo Madrid, trong khi Đức từ trước đến nay vẫn rất thận trọng trong việc gửi vũ khí đến Ukraine.

Business Insider, trích dẫn các nguồn tin chính phủ Đức giấu tên, cho rằng việc Tây Ban Nha giao xe tăng cho Ukraine sẽ là không hợp lý, vì chúng đã hết niên hạn sử dụng và cần sửa chữa, có thể mất tới vài tháng.

Số xe tăng Leopard 2 mà Tây Ban Nha dự định cung cấp cho Ukraine được mua từ Đức vào những năm 1990. Do đó Madrid sẽ cần xin phép Berlin trước khi bàn giao vũ khí cho Kiev. Theo luật của Đức, chính phủ nước này phải xem xét bất kỳ thương vụ nào liên quan đến vũ khí do Đức sản xuất, kể cả việc bán lại cho các nước thứ 3.

Tờ El Pais trước đó trích dẫn các nguồn tin từ chính phủ Tây Ban Nha cho biết Madrid lên kế hoạch gửi tên lửa phòng không và xe tăng chiến đấu Leopard 2 A4 do Đức sản xuất đến Kiev, cũng như đào tạo các binh sĩ Ukraine.

Đi vào hoạt động từ năm 1979, Leopard 2 và các biến thể là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực trong Lực lượng vũ trang Đức. Hơn một chục quốc gia khác, ở châu Âu và các quốc gia khác, đã mua mẫu xe tăng này.

Kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine vào cuối tháng 2, một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), cũng như Mỹ, Anh và Australia, đã cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine.

Thời gian đầu, các quốc gia này chủ yếu cung cấp vũ khí nhỏ cùng đạn dược, nhiên liệu. Nhưng gần đây, một số quốc gia đã bắt đầu gửi lựu pháo cùng hệ thống pháo phản lực phóng loạt cho Kiev để đối phó với lực lượng Nga ở Donbass.

Nga liên tục lên án việc các nước viện trợ vũ khí cho Ukraine, cho rằng việc này chỉ khiến xung đột kéo dài.

Theo RT
MỚI - NÓNG