Ukraine cần phương Tây cung cấp 300 bệ phóng tên lửa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine muốn nhận được khoảng 300 hệ thống phóng đa tên lửa từ các nước phương Tây, một cố vấn của văn phòng tổng thống Ukraine vừa cho biết trong cuộc trả lời báo chí.
Ukraine cần phương Tây cung cấp 300 bệ phóng tên lửa ảnh 1

Một hệ thống M270 của quân đội Anh. (Ảnh: Reuters)

Theo Tass, ông Mikhail Podolyak nói với một tờ báo của Anh rằng ở thời điểm hiện tại, khoảng 90% tổn thất của Ukraine là do pháo của Nga gây ra, khi Mátxcơva có hoả lực mạnh hơn hẳn.

Trước đó, báo The Times đưa tin Anh sẽ gửi 3 hệ thống pháo M270, còn Mỹ sẽ gửi không dưới 10 hệ thống tương tự cho Ukraine.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace thông báo London sẽ gửi cho Kiev các hệ thống M270 có khả năng tấn công mục tiêu cách xa 80km.

Thông báo được đưa ra sau khi Mỹ cho biết sẽ gửi các hệ thống pháo M142 HIMARS và đạn dược cho Kiev. Chính quyền Mỹ cho biết lô đầu tiên sẽ bao gồm 4 hệ thống rốc-két, và tầm bắn của các hệ thống HIMARS bàn giao cho Kiev sẽ không vượt quá 80km.

Trong lúc này, chiến sự vẫn diễn biến ác liệt ở chiến trường trọng điểm miền đông. Quân Nga giờ đã kiểm soát phần lớn Severodonetsk – tâm điểm của trận chiến quyết liệt ở vùng Donbas.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng trận đánh ở thành phố quan trọng chiến lược này có thể quyết định kết quả của cuộc chiến ở miền đông.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...