Ukraine sẽ dùng hệ thống phòng không tối tân của Đức để bảo vệ Kiev

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hệ thống phòng không IRIS-T “tiên tiến nhất” của Đức sẽ đến Ukraine vào khoảng giữa mùa thu, Đại sứ Ukraine tại Berlin, Andrey Melnyk, cho biết. Ông cũng nói đầy châm biếm rằng đây là điều duy nhất khiến ông cảm thấy biết ơn Berlin trong những tháng gần đây.

Theo Đại sứ Melnyk, lô hệ thống phòng không IRIS-T mà Thủ tướng Đức Olaf Scholz hứa cung cấp cho Kiev hồi đầu tháng 6 sẽ được sản xuất đến cuối mùa hè, và được chuyển đến Ukraine vào một thời điểm nào đó trong tháng 10. Các binh sĩ Ukraine cũng sẽ phải trải qua một số khóa huấn luyện để học cách sử dụng loại vũ khí này.

"Hệ thống IRIS-T là thứ duy nhất khiến tôi muốn cảm ơn Thủ tướng và chính phủ Đức trong những tháng qua", Đại sứ Melnyk nói.

Nói về IRIS-T, ông Melnyk gọi đây là "hệ thống tuyệt vời nhất trên thế giới", ngang hàng với hệ thống Patriot của Mỹ. Ông cũng hoan nghênh việc Đức gửi vũ khí tối tân cho Kiev thay vì những vũ khí lỗi thời.

Đại sứ cũng xác nhận rằng hệ thống IRIS-T sẽ chỉ được sử dụng để bảo vệ thủ đô Kiev. Trong khi các thành phố lớn khác của Ukraine có thể sẽ được bảo vệ bởi các hệ thống khác sau khoảng 3, 4 năm nữa.

Trước khi nhận IRIS-T, Kiev sẽ nhận được lô vũ khí hạng nặng đầu tiên từ Berlin vào khoảng ngày 22/6.

Lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ bao gồm 7 hệ thống lựu pháo PzH 2000 mà Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã hứa sẽ cung cấp cho Kiev vào đầu tháng 5.

Ngoài ra, Ukraine sẽ được nhận thêm 15 hệ thống phòng không tự hành Gepard vào cuối tháng 7 và một lô hàng khác gồm 15 hệ thống Gepard vào một tháng sau đó.

Berlin đã cung cấp vũ khí cho Kiev gần như ngay từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, tất cả các đợt bàn giao cho đến nay mới chỉ bao gồm những vũ khí nhỏ, tên lửa chống tăng và phòng không di động, cũng như đạn dược và nhiên liệu.

Việc Đức thận trọng trong việc viện trợ vũ khí đã bị Kiev cùng một số quốc gia Liên minh châu Âu và thậm chí cả các đối tác liên minh của Thủ tướng Olaf Scholz chỉ trích nặng nề.

Đại sứ Melnyk cũng từng không tiếc lời chỉ trích chính phủ Đức và công kích Thủ tướng Scholz vì ông từ chối thăm Kiev.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.