Làm bạn với trẻ khuyết tật

Đoàn viên của Đoàn TN Cơ quan T.Ư Đoàn vui đùa với trẻ em khuyết tật
Đoàn viên của Đoàn TN Cơ quan T.Ư Đoàn vui đùa với trẻ em khuyết tật
TP - Trong góc phòng ở Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An (Ba Vì, Hà Nội), Tuấn, 12 tuổi, kiên trì luyện viết chữ bằng chân. Cuốn vở sạch, đẹp là sản phẩm từ đôi chân của cậu bé bị liệt hai tay.
Đoàn viên của Đoàn TN Cơ quan T.Ư Đoàn vui đùa với trẻ em khuyết tật
Đoàn viên của Đoàn TN Cơ quan T.Ư Đoàn vui đùa với trẻ em khuyết tật.

Thấy chúng tôi tò mò nhìn chiếc mũ lưỡi trai treo ngay ngắn trên móc áo, Tuấn cười tươi và đưa chân với chiếc mũ rồi đội lên đầu. Mọi sinh hoạt hằng ngày Tuấn đều tự làm. Tuấn đặc biệt say mê văn chương và viết câu thơ đề tặng vào mấy cuốn sổ nhỏ chúng tôi mang theo.

Cùng phòng với Tuấn có Mạnh Quyết, bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Đã 8 tuổi nhưng Quyết chưa biết đi lại, chạy nhảy, chỉ chơi đùa vô thức với vài chiếc móc áo nhôm. Chúng tôi im lặng quây quần bên giường, nghe bà nội em thủ thỉ: “Gia đình vẫn kiên trì, mong em nó sẽ khá dần lên sau khi được phẫu thuật”.

Cậu bé Giàng Văn Hà, 6 tuổi, quê ở huyện Bắc Hà (Lào Cai) chủ động làm quen khi tôi vừa bước vào hội trường. Suốt buổi giao lưu em ngồi trong lòng tôi, gần gũi, thân thiết đến lạ. Hà giao tiếp rất khó khăn. Một câu đơn dài khoảng 10 từ, em nghĩ và đánh vần khó nhọc trong gần 1 phút. Dù vậy, em luôn cố gắng nói, đọc từng chữ hoặc kết hợp ngôn ngữ bằng tay.

Tôi cho em xem những bức hình lưu trong điện thoại. Hà khiến tôi bất ngờ khi tự tay bấm số điện thoại của mẹ, rồi nhờ tôi nhắn vài cái tin, khoe với mẹ về chương trình giao lưu hôm nay, nhắn mẹ ở nhà giữ sức khỏe khi trời lạnh. Khuôn mặt em có một nụ cười bừng sáng kì lạ khi nhận được tin nhắn trả lời của mẹ. Tất cả quá trình đơn giản đó diễn ra trong gần 20 phút.

Các học viên nhỏ tuổi ở đây, dù mỗi em có một tình trạng khác nhau, nhưng tất cả đều hồn nhiên, vô tư như bao trẻ nhỏ khác. Sự gần gũi, cởi mở và thân thiện của các em khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng.

Bí thư Đoàn Thanh niên khối cơ quan T.Ư Đoàn, Nguyễn Thái An cho biết, mới đây ĐVTN thuộc Đoàn khối Cơ quan T.Ư Đoàn và Cty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cùng 15 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi Miss PNJ Silve có chuyến thăm, giao lưu, tặng quà tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An (Ba Vì, Hà Nội).

Ngọc Bích




Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.