Kiên quyết xóa sổ nạn “cát tặc” ở Hà Nội

Chiều 8/3, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với Công an TP Hà Nội về kết quả điều tra các vụ án vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên “cát” trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân về kết quả điều tra các vụ án vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên “cát” trên địa bàn TP Hà Nội nêu rõ: Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng khai thác cát trái phép trên các dòng sông; thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Công an TP Hà Nội đã có kế hoạch chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ngành chức năng tổ chức rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Kiên quyết xóa sổ nạn “cát tặc” ở Hà Nội ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Từ năm 2012 đến nay, Công an TP Hà Nội đã phát hiện xử lý 155 vụ khai thác cát trái phép trên các tuyến sông thuộc địa bàn TP Hà Nội, xử phạt hành chính trên 2 tỷ đồng.

Điển hình vào khoảng 5h30 ngày 5/1/2014, trên tuyến song Hồng thuộc địa phận xã Vạn Điểm, xã Thống Nhất của huyện Thường Tín, TP Hà Nội, Tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông đường thủy, Bộ Công an đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy và các lực lượng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội phát hiện, kiểm tra 10 phương tiện đường thủy; mỗi phương tiện có trọng tải từ 40 đến 213 tấn, đang hoạt động bơm, hút cát lòng sông trái phép.

Các chủ phương tiện đều không có bằng thuyền trưởng, trong đó có 2 chủ phương tiện là là Vũ Xuân Sinh và Nguyễn Văn Hùng đã bị xử phạt hành chính về hành vi khai thác cát trái phép; ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên theo Bộ Luật Hình sự…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả Công an TP Hà Nội cùng các lực lượng chức năng đã đạt được trong công tác điều tra các vụ án vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên “cát” trên địa bàn TP Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong thời gian tiếp theo lực lượng Công an TP Hà Nội cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phối kết hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và cấp ủy chính quyền, địa phương làm tốt công tác nắm tình hình; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm liên quan hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn TP Hà Nội, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, giáp ranh, phức tạp. Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển cát gây mất trật tự an toàn xã hội trên đường thủy; giao trách nhiệm cho người đứng đầu các địa phương để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về khai thác, vận chuyển cát trái phép; đưa ra xét xử nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, rà soát những quy định hiện hành để kiến nghị các ngành chức năng bổ sung, sửa đổi, khắc phục những sơ hở, bất cập trong hoạt động quản lý Nhà nước về thăm dò, khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi lòng sông. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin tuyền thông Trung ương và địa phương làm tốt công tác tuyên truyền Luật giao thông đường thủy nội địa, Nghị định của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan đến an toàn giao thông đường thủy, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên tuyến đường thủy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên các địa bàn, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô…

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG