Xử nghiêm nạn “cát tặc”

Xử nghiêm nạn “cát tặc”
TP - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường, Công an thành phố và một số sở ngành khác tăng cường kiểm tra, xử lý các đơn vị vi phạm quy định pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường.

> “Cát tặc” lộng hành khắp Hà Nội
> Khai thác trộm cát trên sông Hậu

UBND thành phố giao Công an thành phố phối hợp với UBND cấp huyện xử lý kiên quyết và kịp thời vi phạm của các chủ tàu hút cát trái phép trên sông, nhất là tại các khu vực giáp ranh giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trên nhiều tuyến sông Hồng, sông Đuống, sông Cà Lồ...tình trạng “cát tặc” và sử dụng trái phép bãi trung chuyển vật liệu xây dựng đang diễn ra hết sức nhức nhối tại các huyện như Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn... Tuy nhiên việc xử lý tình trạng này còn khá hời hợt, nhiều nơi vẫn “phạt cho tồn tại”, cán bộ địa phương biết mà không muốn làm...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG