Hà Giang:

Khôi phục tàu chở khách du lịch trên sông Nho Quế từ 7h sáng nay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi có văn bản yêu cầu của UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, công ty cổ phần thủy điện Nho Quế 1 và Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản đã thống nhất phương án khôi phục tàu chở khách ngắm hẻm Tu Sản trên sông Nho Quế. 

Ngày 19/9, UBND huyện Mèo Vạc có văn bản đề nghị 2 đơn vị trên tiến hành làm việc để thống nhất phương án tiếp tục hoạt động vận chuyển khách du lịch trong phạm vi lòng hồ thủy điện Nho Quế 1.

Theo đó, dịch vụ du lịch này sẽ bắt đầu hoạt động trở lại từ 7h sáng nay (21/9). Mọi vướng mắc liên quan tới hoạt động vận chuyển du khách trên lòng hồ thủy điện Nho Quế 1 vẫn sẽ được UBND huyện tiếp tục xem xét để giải quyết đối các nội dung thuộc thẩm quyền.

Khôi phục tàu chở khách du lịch trên sông Nho Quế từ 7h sáng nay ảnh 1

Hoạt động ngắm cảnh tại hẻm Tu Sản hấp dẫn nhiều khách du lịch.

Ông Hoàng Văn Điệp - Phó Giám đốc hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản - cho biết: "Sau khi có văn bản chỉ đạo từ UBND huyện, hợp tác xã và Công ty cổ phần thủy điện Nho Quế 1 đã cùng ngồi lại bàn bạc và thống nhất phương án quản lý dịch vụ chở khách trên sông Nho Quế. Do đó, giá vé và cách thức hoạt động của dịch vụ này vẫn được giữ nguyên".

Trước đó, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Du lịch Tu Sản đã thông báo tạm ngừng vận chuyển du khách tham quan hẻm Tu Sản bằng tàu du lịch trên sông Nho Quế từ ngày 16/9 (lối đi qua nhà máy Thủy điện Nho Quế 1).

Nguyên nhân của việc tạm ngừng do chưa thống nhất được phương án quản lý tạm thời về hoạt động vận tải thủy nội địa phục vụ khách du lịch trong phạm vi lòng hồ thủy điện Nho Quế 1.

Hẻm Tu Sản tọa lạc dưới chân đèo Mã Pí Lèng (Mèo Vạc, Hà Giang), là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á. Giá vé cho khách tham quan đi tàu dọc sông Nho Quế là 120.000 đồng/người/lượt.

MỚI - NÓNG