Khởi công xây dựng cầu 360 tỷ nối giữa 2 tỉnh Nam Định-Ninh Bình

TPO - Tại tỉnh Nam Định vừa diễn ra lễ khởi công cầu Bến Mới có giá trị hơn 360 tỷ đồng bắc qua sông Đáy. Sau khi hoàn thành, cầu Bến Mới sẽ kết nối trực tiếp huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định với huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Ngày 12/5, tại xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, Bộ GTVT đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Bến Mới (gói thầu XL - 04) thuộc dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 1).

Thông tin tại lễ khởi công cho biết, cầu Bến Mới thuộc Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 1), sử dụng vốn vay Quỹ Hợp tác và Phát triển kinh tế (EDCF), tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng, thuộc gói thầu XL-04, là cây cầu lớn nhất của dự án.

Khởi công xây dựng cầu 360 tỷ nối giữa 2 tỉnh Nam Định-Ninh Bình ảnh 1

Người dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến dự lễ khởi công cầu Bến Mới - Ảnh: Hoàng Long

Cầu được xây dựng dài hơn 3,2 km, trong đó phần cầu dài 648 m, đường dẫn phía Nam Định dài 890 m, phía Ninh Bình dài khoảng 1,66 km; nền đường rộng 9 m; mặt đường rộng 8 m.

Cầu do liên doanh Ilsung Construction Co.,Ltd. (Hàn Quốc) - Tổng công ty Thăng Long-CTCP (Việt Nam) đảm nhiệm thi công. Thời gian thi công theo hợp đồng là 24 tháng.

Tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình được phân chia địa giới bằng sông Đáy. Từ trước đến nay, phục vụ việc qua lại giữa Nam Định và Ninh Bình bằng đường bộ chỉ có duy nhất cầu Non Nước, nằm trên Quốc lộ 10. Sau khi hoàn thành thi công, cầu Bến Mới sẽ là cầu vượt sông Đáy thứ 2 kết nối giữa huyện Ý Yên (Nam Định) với huyện Hoa Lư (Ninh Bình).

MỚI - NÓNG