Khó ngăn hàng 'nóng' nhập lậu từ Trung Quốc

Thu giữ hàng cấm qua cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: DC
Thu giữ hàng cấm qua cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: DC
TP - Lợi dụng nhiều đường mòn, ngõ tắt qua biên giới, các đối tượng buôn bán vũ khí, công cụ hỗ trợ tổ chức từng tốp cửu vạn chuyển hàng vào sâu nội địa để tiêu thụ.

Cuối tháng 10, lực lượng Công an Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép công cụ hỗ trợ, hung khí nóng tại địa bàn. Điển hình, khoảng 0h30 ngày 27/10, tại khu vực biên giới thuộc thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Công an huyện Văn Lãng bắt quả tang đối tượng điều khiển xe mô tô BKS 12K9 -7939 chở hai thùng hàng từ khu vực biên giới vào nội địa.

Khi bị phát hiện, đối tượng vận chuyển bỏ  lại xe hàng, chạy lên đồi tẩu thoát. Qua kiểm tra, thùng hàng chứa 32 bộ kiếm Nhật tổng cộng 96 thanh (chiều dài mỗi chiếc là 95cm, 70cm và 45cm).

Trước đó, rạng sáng 26/10, tại khối 5 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, qua công tác trinh sát; Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA 83) Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ô tô Suzuki “cóc” do Vũ Hùng Tiệp, SN 1975, trú tại khối 5 đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn điều khiển, trên xe chở 10 thùng hàng, chứa 600 chiếc dùi cui kim loại.

Đại tá Hoàng Văn Chương, Trưởng phòng PA 83 công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Thủ đoạn của chủ nậu rất tinh vi, thay đổi phương thức hoạt động liên tục. Sau khi nhập hàng từ bên kia biên giới, bọn này tổ chức thuê cửu vạn khuân vác, vận chuyển từng chặng, tạo đường dây khép kín. Chủ nậu không ra mặt, khi bị mất hàng thì đã cao chạy xa bay.

Trường hợp bắt lô hàng 600 chiếc dùi cui sắt, đối tượng Tiệp là cửu vạn khai nhận được một người lạ mặt thuê chở từ Đồng Đăng về thành phố Lạng Sơn, có nói là hàng phụ tùng ô tô nhập khẩu đã được đóng kín vào các bao tải. “Khi lực lượng chức năng thu giữ, anh này  mới biết đó là hàng cấm; chúng tôi tiến hành xử phạt hành chính trên 10 triệu đồng theo Nghị định 167 CP. Nếu như đối tượng tái phạm mới xử lý hình sự được”, đại tá Chương nói.

Hàng vô chủ

Lạng Sơn có nhiều lối mở, đường “xương cá” qua biên giới Việt- Trung nên hàng cấm, vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ từ Trung Quốc được lén lút mang về nhiều, nhất là dịp cuối năm, áp tết. Các lều, lán chằng chịt trên đường biên và khu chợ biên giới là nơi tập kết vận chuyển, buôn bán mặt hàng này.

Ông Phùng Quang Hội, Chi cục trưởng chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) chia sẻ: Để bắt được hàng phải tổ chức trinh sát, mật phục công phu, thu giữ được thì đa số thuộc diện hàng vô chủ. Ví như ngày 10/4/2015, tổ công tác kiểm soát Hải quan phát hiện một lô hàng gồm: 29 đao, gậy sắt; 17 dùi cui điện; 18 bình xịt hơi cay mang nhãn hiệu nước ngoài tại khu vực đường mòn Rọ Bon, thuộc xã Tân Thanh, Văn Lãng. Thấy bóng dáng lực lượng chức năng, toán vận chuyển bỏ hàng chạy sang bên kia biên giới.

Mới đây, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới thuộc địa phận thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc phát hiện một số đối tượng mang vác hàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam. Do đường nhỏ, hiểm trở, có nhiều bụi rậm nên nhóm người trên chạy thoát, để lại 2-3 túi hàng, bên trong chứa 20 chiếc dùi cui điện.

MỚI - NÓNG