Vào những ngày này hằng năm, nước từ thượng nguồn sông Mêkông sẽ đổ về mang theo phù sa, cùng nhiều nguồn lợi thủy sản nhưng năm nay nước vẫn chưa tràn bờ.
TPO - Nắng nóng kéo dài dẫn đến tình trạng khô hạn xảy ra ở nhiều nơi ở khu vực phía Nam, trong đó, một nhánh sông Bé, hạ nguồn thủy điện Thác Mơ (Bình Phước) lần đầu tiên cạn nước và trơ đáy nứt nẻ như sa mạc.
TPO - Chocolate vẫn được biết tới là thực phẩm kích hoạt “yêu” tuyệt vời, song ăn quá nhiều có thể dẫn đến khô cạn nơi thầm kín và dễ bệnh lây nhiễm khó chịu.
TP - Các điểm sụt lún, vết nứt kéo dài xuyên qua sân, vườn, nhà ở của nhiều hộ gia đình thuộc xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An khiến nhiều hộ dân phải rời nhà đi lánh nạn, cuộc sống bị đảo lộn.
TPO - Hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) được mệnh danh là hồ trữ nước ngọt lớn nhất miền Tây, tuy nhiên hiện đang dần cạn trơ đáy, nứt nẻ. Hàng ngàn hộ dân sống xung quanh hồ nước này đang đối diện với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài.
TPO - Hàng năm vào thời điểm này, nước đã tràn ngập khắp cánh đồng miền Tây. Còn năm nay dù sắp vào mùa nước nổi, đồng ruộng vẫn khô cằn khiến đời sống người dân vùng lũ gặp không ít khó khăn.
TPO - Từ cuối tháng 1, hồ chứa nước Ông Kinh, xã Nhơn Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận) đã bị khô cạn hoàn toàn. Người dân địa phương phải khoan giếng sâu 40m – 50m giữa lòng hồ để tìm nguồn nước tưới cây và nuôi gia súc.
TP - Nhiều con sông ngày càng cạn nước do xây đập thủy điện quá nhiều; lũ diễn biến bất thường vì quy hoạch, điều hành thủy điện yếu kém…, chuyên gia cao cấp về tài nguyên nước Nguyễn Ty Niên nhận định.