Khoan giếng tìm nước giữa lòng hồ

TPO - Từ cuối tháng 1, hồ chứa nước Ông Kinh, xã Nhơn Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận) đã bị khô cạn hoàn toàn. Người dân địa phương phải khoan giếng sâu 40m – 50m giữa lòng hồ để tìm nguồn nước tưới cây và nuôi gia súc.
Khoan giếng tìm nước giữa lòng hồ ảnh 1 Hồ Ông Kinh có dung tích thiết kế 834.000m3, cung cấp nước tưới cho 150 ha canh tác của xã Nhơn Hải. Hồ cạn kiệt, người dân phải khoan hàng trăm giếng trong lòng hồ để tìm nước. Giếng khoan sâu khoảng 40m – 50m mới có nước, tốn khoảng 25 triệu đồng – 30 triệu đồng.
Khoan giếng tìm nước giữa lòng hồ ảnh 2 Rốn nước hồ Ông Kinh
Khoan giếng tìm nước giữa lòng hồ ảnh 3

Anh Nguyễn Hữu Mộc, ở thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải cho biết, khoan giếng tìm thấy nước mới là bước đầu tiên. Phải đào giếng hay ao chứa nước bơm từ giếng khoan lên, rồi bơm nước từ ao về vườn. Nhà anh Mộc có 5 sào đất trồng hành, ớt ở cách hồ Ông Kinh 500m, tổng chi phí cho giếng khoan, ao, máy bơm, ống dẫn nước là hơn 60 triệu đồng.

Khoan giếng tìm nước giữa lòng hồ ảnh 4

Ao trung chuyển nước của gia đình anh Mộc

Khoan giếng tìm nước giữa lòng hồ ảnh 5

Gia đình anh Trần Tịnh có 7 sào đất trồng nho ở cách hồ Ông Kinh gần 2km, xây một giếng sâu 7m, rộng 6m để trung chuyển nước, riêng cái giếng này đã tốn 46 triệu đồng

Khoan giếng tìm nước giữa lòng hồ ảnh 6

Một giếng khoan

Khoan giếng tìm nước giữa lòng hồ ảnh 7

Đàn cừu tìm những ngọn cỏ hiếm hoi sót lại trong lòng hồ

Khoan giếng tìm nước giữa lòng hồ ảnh 8

Những đường ống dẫn nước từ các giếng khoan ở lòng hồ Ông Kinh

Khoan giếng tìm nước giữa lòng hồ ảnh 9

Một giếng trung chuyển nước khác

Khoan giếng tìm nước giữa lòng hồ ảnh 10

Những đường ống dẫn nước giếng khoan từ lòng hồ Ông Kinh về các vườn nho, vườn táo của xã Nhơn Hải. Nhờ có nước giếng khoan, gia đình anh Trần Tịnh vẫn giữ được 7 sào nho. Nhưng anh lo, nếu một vài tháng nữa không có mưa, nước ngầm ở lòng hồ Ông Kinh cũng kiệt.

Khoan giếng tìm nước giữa lòng hồ ảnh 11

Anh Tịnh và vợ, chị Lê Thị Hồng trong vườn nho của gia đình

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.