ĐBSCL nhiễm mặn, khô hạn

ĐBSCL nhiễm mặn, khô hạn
TP - Mùa khô ở ĐBSCL đang vào đỉnh điểm, nước mặn xâm nhập đất liền ngày càng sâu và rộng, rừng tràm U Minh Hạ nóng bỏng báo động cháy. 

Ông Nguyễn Văn Hạnh (ở xã Phong Thạnh Đông A, Giá Rai, Bạc Liêu, chở dầu chạy máy bơm nước cứu lúa) cho biết: “Cả tuần nay, bà con phải thức cả đêm canh máy bơm để đón nước ngọt cứu lúa”. Từ đầu tháng 3, cống Xóm Lung rò rỉ nước mặn, lấn sâu vào các kênh thủy lợi nội đồng khi lúa đang làm đòng. Việc người nuôi tôm đón nước mặn càng làm cho tranh chấp mặn - ngọt thêm gay gắt. Ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, nói: “Tỉnh đang bị nước mặn đe dọa 7.000 ha lúa đông xuân, trong đó, có thể mất trắng 3.000 ha”.

Ở tỉnh Cà Mau, rừng tràm U Minh Hạ có khoảng 29.000 ha bị khô hạn. Trong đó, dự báo cháy cấp IV khoảng 2.700 ha, cấp III trên 11.000 ha, còn lại cấp II và I. Đầu mùa khô, các đơn vị quản lý rừng đã đắp 100 con đập giữ nước, phát hoang đường bộ, khơi thông đường thủy để phương tiện cơ động khi cần thiết.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.