Người dân lần đầu chứng kiến nhánh sông Bé hạ nguồn thủy điện Thác Mơ khô cạn như sa mạc

TPO - Nắng nóng kéo dài dẫn đến tình trạng khô hạn xảy ra ở nhiều nơi ở khu vực phía Nam, trong đó, một nhánh sông Bé, hạ nguồn thủy điện Thác Mơ (Bình Phước) lần đầu tiên cạn nước và trơ đáy nứt nẻ như sa mạc.
Người dân lần đầu chứng kiến nhánh sông Bé hạ nguồn thủy điện Thác Mơ khô cạn như sa mạc ảnh 1

Ghi nhận của phóng viên vào chiều 3/6, tại khu vực nhánh sông Bé đoạn cầu 38 (quốc lộ 14, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) nước cạn trơ đáy. Theo một số người dân địa phương, hiện tượng cạn nước như hiện nay là lần đầu tiên người dân nhìn thấy từ trước đến nay.

Người dân lần đầu chứng kiến nhánh sông Bé hạ nguồn thủy điện Thác Mơ khô cạn như sa mạc ảnh 2

"Tôi sinh sống ở đây gần 50 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này. Vài năm trước, sông có cạn nhưng nước vẫn đủ sâu để ghe chạy chứ không đến mức cạn trơ đáy, đáy sông đầy vết nứt như bây giờ", ông Trần Mạnh Tuấn (65 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cho biết.

Người dân lần đầu chứng kiến nhánh sông Bé hạ nguồn thủy điện Thác Mơ khô cạn như sa mạc ảnh 3

Là người chuyên thả lưới bắt cá dưới nhánh sông Bé, ông Nguyễn Kha (55 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) chia sẻ, hiện tượng khô hạn xảy ra từ đầu năm đến nay. "Tôi có chiếc ghe dùng để đi bắt cá nhưng do không có nước nên đành chịu. Chiếc ghe của tôi hiện tại đậu dưới sông nhưng chẳng khác nào để ở giữa sa mạc", ông Kha nói.

Người dân lần đầu chứng kiến nhánh sông Bé hạ nguồn thủy điện Thác Mơ khô cạn như sa mạc ảnh 4

Nước sông rút kiệt chỉ còn một dòng chảy nhỏ như suối

Người dân lần đầu chứng kiến nhánh sông Bé hạ nguồn thủy điện Thác Mơ khô cạn như sa mạc ảnh 5

Đáy sông khô cằn, đất nứt vỡ

Người dân lần đầu chứng kiến nhánh sông Bé hạ nguồn thủy điện Thác Mơ khô cạn như sa mạc ảnh 6

Khúc sông đoạn cầu 38, nước đã rút khô cạn

Người dân lần đầu chứng kiến nhánh sông Bé hạ nguồn thủy điện Thác Mơ khô cạn như sa mạc ảnh 7

Đáy sông trơ đất nứt toác tại khu vực cầu 38 trên quốc lộ 14

Người dân lần đầu chứng kiến nhánh sông Bé hạ nguồn thủy điện Thác Mơ khô cạn như sa mạc ảnh 8

Đại diện Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ cho biết, hiện mực nước các hồ thủy điện, thủy lợi trên lưu vực sông Bé đều ở mức rất thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El nino và mùa khô đang diễn ra khắc nghiệt.

Người dân lần đầu chứng kiến nhánh sông Bé hạ nguồn thủy điện Thác Mơ khô cạn như sa mạc ảnh 9

Công trình Thủy điện Thác Mơ được xây dựng trên dòng chính sông Bé thuộc địa phận thị xã Phước Long, huyện Bù Đăng và huyện Bù Gia Mập (Bình Phước).

Người dân lần đầu chứng kiến nhánh sông Bé hạ nguồn thủy điện Thác Mơ khô cạn như sa mạc ảnh 10

Hồ chứa nước cho Nhà máy thủy điện Thác Mơ hoạt động có diện tích lưu vực là 2.200 km2, mực nước chết là 198 m, mực nước dâng bình thường là 218 m, rộng 109 km2, dung tích 1,36 tỷ m3. Đập chính của thủy điện cao 50 m, rộng 7 m (đỉnh đập). Đập tràn dài 44 m. Hiện nay, nhiều diện tích của hồ thủy điện này đã cạn trơ đáy

MỚI - NÓNG