Khám phá sức mạnh súng máy của lính Spetsnaz Nga

Khám phá sức mạnh súng máy của lính Spetsnaz Nga
PKP Pecheneg là một súng máy hạng nặng được thiết kế cho nhiệm vụ chi viện hỏa lực trên chiến trường, trang bị chủ yếu cho lực lượng đặc biệt.
Khám phá sức mạnh súng máy của lính Spetsnaz Nga ảnh 1

PKP Pecheneg là một loại trung liên được thiết kế cho nhiệm vụ chi viện hỏa lực trong nhiệm vụ tấn công hay phòng thủ trên chiến trường. Hiện nay, nó chủ yếu được trang bị cho lực lượng tác chiến đặc biệt Spetsnaz của Quân đội Nga.

Khám phá sức mạnh súng máy của lính Spetsnaz Nga ảnh 2

Nó là biến thể hiện đại hóa từ súng trung liên PK. Tên súng lấy theo tên người Pecheneg, một bộ tộc hiếu chiến ở xứ Turkic - khu vực thảo nguyên miền Nam nước Nga.

Khám phá sức mạnh súng máy của lính Spetsnaz Nga ảnh 3

Trung liên PKP Pecheneg có độ chính xác, độ tin cậy tốt hơn so với biến thể cũ.

Khám phá sức mạnh súng máy của lính Spetsnaz Nga ảnh 4

Nó sử dụng loại đạn 7,62x54mm, hộp tiếp đạn loại 100, 200 hoặc 250 viên.

Khám phá sức mạnh súng máy của lính Spetsnaz Nga ảnh 5

PKP Pecheneg nặng hơn so với PKM nên tầm bắn xa hơn, khả năng công phá tốt hơn với các mục tiêu không hoặc bọc giáp nhẹ.

Khám phá sức mạnh súng máy của lính Spetsnaz Nga ảnh 6

PKP có chiều dài 1.200 mm, nòng súng dài 658 mm, trọng lượng chiến đấu bao gồm cả chân chống và hộp tiếp đạn 12,6 kg.

Khám phá sức mạnh súng máy của lính Spetsnaz Nga ảnh 7

Nòng súng được bọc trong một cái áo bơm không khí để làm mát. Đây là một cải tiến rất quan trọng cho phép làm giảm tình trạng quá nhiệt khi bắn trong thời gian dài.

Khám phá sức mạnh súng máy của lính Spetsnaz Nga ảnh 8

PKP Pecheneg có tầm bắn hiệu quả tới 1.500 mét cho phép chi viện hỏa lực hiệu quả hơn.

Khám phá sức mạnh súng máy của lính Spetsnaz Nga ảnh 9

Cận cảnh thước ngắm phía sau của trung liên PKP Pecheneg.

Khám phá sức mạnh súng máy của lính Spetsnaz Nga ảnh 10

PKP Pecheneg được đưa vào sử dụng trong quân đội Nga từ năm 2001.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.