Hàng trăm bản đồ cổ, hàng trăm tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm quý từ thế kỷ thứ 17 đến đầu thế kỷ 20 khẳng định Việt Nam đã xác lập thực thi chủ quyền liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Nổi bật nhất là 4 tập bản đồ do nhà Thanh và Chính phủ Trung Hoa Dân quốc xuất bản từ năm 1908 đến năm 1933 chủ quyền của Trung Quốc chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam, không hề có các địa chính liên quan đến Hoàng Sa -Trường Sa của Việt Nam hiện nay v.v..
Triển lãm đã đưa ra những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử và những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các vùng biển đảo khác trên biển Đông.