Khắc phục hậu quả vụ rơi máy bay Su-22 ở Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đến sáng nay 10/1 lực lượng quân đội đã đưa các mảnh vỡ thu gom được ra khỏi hiện trường vụ rơi máy bay. Các lực lượng phối hợp san lấp các hố sâu được hình thành sau sự cố và thu dọn vệ sinh nhà dân bị ảnh hưởng, đồng thời làm việc với địa phương hướng khắc phục thiệt hại cho người dân.
Khắc phục hậu quả vụ rơi máy bay Su-22 ở Quảng Nam ảnh 1

Hiện trường vụ máy bay Su-22 rơi ở Quảng Nam.

Trưa 10/1, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, liên quan đến vụ máy bay Su-22 rơi tại phường Điện Nam Bắc, hiện các lực lượng đang triển khai công tác khắc phục thiệt hại.

Khắc phục hậu quả vụ rơi máy bay Su-22 ở Quảng Nam ảnh 2

Nhà dân bị hư hỏng sau sự cố rơi máy bay.

Theo đó, Trung đoàn 929 Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không- Không quân) làm việc với địa phương về hướng khắc phục hậu quả, thống nhất hỗ trợ khắc phục trước Tết Nguyên đán.

Khắc phục hậu quả vụ rơi máy bay Su-22 ở Quảng Nam ảnh 3Khắc phục hậu quả vụ rơi máy bay Su-22 ở Quảng Nam ảnh 4

Các lực lượng sẽ tiến hành hỗ trợ, khắc phục trước Tết Nguyên đán.

“Trước mắt thống nhất với địa phương là hỗ trợ, khắc phục trước Tết Nguyên đán. Phương án cụ thể hiện đang được các bên trao đổi, làm việc để có phương án triển khai cụ thể”, ông Hà nói.

Ông Phạm Đức Công - Chủ tịch UBND phường Điện Nam Bắc, TX Điện Bàn thông tin thêm, đến sáng nay 10/1 lực lượng quân đội đã đưa các mảnh vỡ máy bay thu gom được ra khỏi hiện trường vụ rơi máy bay. Đồng thời, Sư đoàn 372 tiếp tục cử lực lượng phối hợp san lấp các hố sâu hình thành sau vụ rơi máy bay và thu dọn vệ sinh nhà dân bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Sáng cùng ngày, đại diện Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 Quân chủng Phòng không - Không quân đã có buổi làm việc với địa phương về hướng khắc phục hậu quả.

Chính quyền địa phương đề nghị đưa lực lượng công binh đến rà tìm, thu gom các mảnh vỡ kim loại nhỏ còn sót lại tại khu vực đất sản xuất của người dân, đề phòng trường hợp người dân dẫm phải trong quá trình sản xuất và đại diện Sư đoàn 372 thống nhất việc này.

Đối với nhà dân bị hư hỏng sau sự cố, Sư đoàn cùng chính quyền địa phương và gia đình đang bàn hướng khắc phục, làm thế nào để sớm làm lại nhà cho người dân trước Tết Nguyên đán.

Sau khi tai nạn xảy ra, Sư đoàn 372 đã điều động lực lượng đến hiện trường thu gom các mảnh vỡ cũng như điều tra nguyên nhân sự cố. Đến tối 9/1, hiện trường vụ tai nạn đã cơ bản được khắc phục xong, phần xác máy bay và các mảnh vỡ lớn đã được thu gom, đưa ra khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ rơi máy bay Su-22.

Trước đó, như Tiền Phong liên tục thông tin, lúc 11 giờ 14 phút ngày 9/1, trong lúc bay huấn luyện ngày, chiếc máy bay Su-22 do Đại úy phi công Đỗ Tiến Đức - Phi đội trưởng Phi đội 1 điều khiển gặp sự cố, không thể về hạ cánh được.

Đại úy phi công Đỗ Tiến Đức đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù.

MỚI - NÓNG