Quân đội vào hiện trường tìm kiếm, thu nhặt mảnh vỡ máy bay Su-22

TPO - Bên trong khu vực máy bay quân sự Su-22 rơi tại phường Điện Nam Bắc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), lực lượng chức năng tất bật tìm kiếm, thu nhặt mảnh vỡ máy bay.

Đến cuối chiều nay (ngày 9/1), nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện xe cẩu, xe múc… được huy động tới hiện trường vụ máy bay quân sự Su - 22 rơi tại phường Điện Nam Bắc.

Quân đội vào hiện trường tìm kiếm, thu nhặt mảnh vỡ máy bay Su-22 ảnh 1

Khu vực nơi máy bay rơi nằm cuối con xóm nhỏ tại khu dân cư Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc. Xung quanh hiện trường đã bị phong tỏa từ sớm. Đến cuối chiều lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành phong tỏa toàn bộ tuyến đường vào xóm, chỉ người dân có nhà bên trong mới được vào. (Ảnh: Thanh Trần).

Quân đội vào hiện trường tìm kiếm, thu nhặt mảnh vỡ máy bay Su-22 ảnh 2Quân đội vào hiện trường tìm kiếm, thu nhặt mảnh vỡ máy bay Su-22 ảnh 3

Các phương tiện, lực lượng được huy động vào hiện trường. (Ảnh: Thanh Trần).

Quân đội vào hiện trường tìm kiếm, thu nhặt mảnh vỡ máy bay Su-22 ảnh 4

Khu vực máy bay rơi được khoanh vùng rộng lớn nên việc tìm kiếm mảnh vỡ rất khó khăn, tốn nhiều thời gian, công sức. (Ảnh: Duy Quốc).

Quân đội vào hiện trường tìm kiếm, thu nhặt mảnh vỡ máy bay Su-22 ảnh 5

Mảnh vỡ của các bộ phận trên máy bay được thu gom, tập kết về một điểm.

Quân đội vào hiện trường tìm kiếm, thu nhặt mảnh vỡ máy bay Su-22 ảnh 6

Đến cuối chiều, bên trong khu vực máy bay rơi, cán bộ chiến sĩ vẫn làm việc rất cật lực, khẩn trương. Máy bay rơi là loại máy bay quân sự, số hiệu 90, loại Su-22 của Trung đoàn 929 – Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, do phi công Đỗ Tiến Đức (35 tuổi) điều khiển.

Quân đội vào hiện trường tìm kiếm, thu nhặt mảnh vỡ máy bay Su-22 ảnh 7

Một mảnh vỡ được tìm thấy tại hiện trường.

Quân đội vào hiện trường tìm kiếm, thu nhặt mảnh vỡ máy bay Su-22 ảnh 8Quân đội vào hiện trường tìm kiếm, thu nhặt mảnh vỡ máy bay Su-22 ảnh 9Quân đội vào hiện trường tìm kiếm, thu nhặt mảnh vỡ máy bay Su-22 ảnh 10
Su-22 gặp nạn có chiều dài 19,03 m; sải cánh 10,02 m (khi cụp bay tốc độ nhanh) hoặc 13,68 m (khi xòe bay tốc độ chậm); cao 5,12 m; trọng lượng rỗng 10.640 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 19.500 kg.
Quân đội vào hiện trường tìm kiếm, thu nhặt mảnh vỡ máy bay Su-22 ảnh 11

Người dân vẫn còn lo lắng sau vụ việc.

Quân đội vào hiện trường tìm kiếm, thu nhặt mảnh vỡ máy bay Su-22 ảnh 12Quân đội vào hiện trường tìm kiếm, thu nhặt mảnh vỡ máy bay Su-22 ảnh 13

Chiếc máy bay Su-22 số hiệu 5880 do Đại úy phi công Đỗ Tiến Đức - Phi đội trưởng Phi đội 1 điều khiển, cất cánh lúc 11h04 ngày 9/1, đến 11h14 thì phi công báo máy bay gặp sự cố, không thể về hạ cánh được. Chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và tiến hành nhảy dù. Đại úy phi công Đỗ Tiến Đức đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng về phía Nam 19km, thuộc địa bàn xã Điện Nam Trung. Máy bay bị hư hỏng, tại vị trí máy bay rơi không có thiệt hại về người, phi công an toàn.

Tin liên quan