Từ những tác phẩm "ngọ nguậy"
Năm 2017, khi đang theo học Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (ĐH Đà Nẵng), cô sinh viên năm 2 Nguyễn Ngọc Thiên Hiếu (SN 1997) ấp ủ một dự án về văn hóa nghệ thuật ứng dụng công nghệ dành cho những người trẻ ở Đà Nẵng, nơi khá ít những hoạt động văn hóa nghệ thuật so với Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh. Nhưng để bắt đầu không phải là điều dễ dàng bởi Hiếu là dân không chuyên về nghệ thuật. “Bởi vậy, em bắt đầu tìm kiếm những người bạn có cùng đam mê để chia sẻ và bắt tay thực hiện ý tưởng”, Hiếu nhớ lại.
Như một cơ duyên, thời điểm đó, Trần Việt Huy (SN 1991) – một họa sĩ chuyên làm về mảng Digital Art (nghệ thuật số) – vừa từ TP. Hồ Chí Minh về lại Đà Nẵng sau nhiều năm bươn chải. Huy cũng mong muốn xây dựng được cộng đồng văn hóa nghệ thuật cho người trẻ nơi đây. Sau đó, Hiếu, Huy và một người bạn nữa bắt tay triển khai dự án triển lãm nghệ thuật đầu tiên mang tên Đà Nẵng tui.
Bắt đầu từ con số 0, nhóm bạn chạy đôn chạy đáo tuyển tình nguyện viên, kết nối nghệ sĩ, tìm kiếm tài trợ… Sau đó, Đà Nẵng tui ra mắt công chúng với 35 tác phẩm với nhiều loại hình nghệ thuật kết hợp các công nghệ mới nhất thời điểm đó như 3D Mapping, 3D AR Art… Kể về triển lãm đầu tiên, Thiên Hiếu vẫn đùa đó là triển lãm "cây nhà lá vườn" khi tất cả các thiết bị công nghệ như hệ thống đèn, âm thanh, máy tính bảng, tivi… đều do các thành viên góp lại, phải “vừa làm triển lãm, vừa canh thiết bị”.
Triển lãm Đà Nẵng tui đã tạo được dấu ấn bởi những tác phẩm có thể "ngọ nguậy" nhờ sự hỗ trợ của công nghệ. Từ tên gọi của một dự án, Đà Nẵng tui trở thành tên gọi chung của nhóm và sau này được phát triển thành Không gian sáng tạo văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng tui, tập hợp những bạn trẻ đam mê kể chuyện văn hóa bằng nghệ thuật và công nghệ.
Đến nay, Đà Nẵng tui đã tổ chức được 4 mùa triển lãm nghệ thuật ứng dụng công nghệ gồm: Đà Nẵng tui, Nghệ, Lênh Đênh, Rong Rao, kể về những nét văn hóa bình dị mà quen thuộc của thành phố bên sông Hàn như: làng nghề, làng chài, những cây cầu, những tòa nhà cổ kính, gánh hàng rong, tiếng rao… Năm 2023, Đà Nẵng tui phối hợp với Sở VH&TT TP. Đà Nẵng tổ chức triển lãm Pop-up Exhibition trong khuôn khổ Ngày hội Người nước ngoài Đà Nẵng tại Công viên APEC, thu hút đông đảo người dân và du khách.
![]() |
Đà Nẵng tui tập hợp những bạn trẻ Đà Nẵng đam mê và muốn kể những câu chuyện bằng nghệ thuật kết hợp công nghệ |
“Với mỗi triển lãm, Đà Nẵng tui đều tìm cách khai thác và truyền tải góc nhìn của người trẻ về văn hóa của thành phố. Bên cạnh đó, chúng em cũng luôn tìm tòi những cách thể hiện, công nghệ mới nhất để khán giả có thể tương tác, tăng tính trải nghiệm khi tham quan triển lãm”, Hiếu kể.
Thay vì giám tuyển và tập hợp các tác phẩm có sẵn để tổ chức triển lãm, Đà Nẵng tui lại lựa chọn cách làm tốn công sức hơn khi kết nối các nghệ sĩ để cùng sáng tạo dựa trên chủ đề. Bởi vậy, nhóm bạn trẻ thường mất khoảng 6 tháng đến một năm để hoàn thành một dự án. Trong khoảng thời gian đó, 50 – 60 con người phải làm việc không ngừng nghỉ để chuẩn bị chỉn chu nhất cho tất cả các khâu từ lên ý tưởng, sáng tạo, xin tài trợ, quảng bá, truyền thông…
Các nghệ sĩ của Đà Nẵng tui đa phần là người Đà Nẵng, cũng có một số nghệ sĩ đến từ các địa phương khác nặng lòng với Đà Nẵng nên muốn góp sức. Giữ vai trò Giám đốc Nghệ thuật, công việc của Trần Việt Huy là kết nối các nghệ sĩ, hiện thực hóa những tư liệu trên giấy của nhóm nội dung trở thành những tác phẩm nghệ thuật đa hình thức, định hướng các công nghệ đưa vào tác phẩm để nâng cao giá trị, tăng tính tương tác với người xem.
“Điều đặc biệt là các nghệ sĩ luôn có những cuộc trải nghiệm thực tế, tìm cảm hứng từ những điều nhỏ nhặt đã quá quen thuộc hằng ngày. Đó là những chất liệu cuộc sống quý giá để các bạn sáng tạo và kể nên câu chuyện thú vị và bất ngờ”, Huy cho hay.
Đến cộng đồng nghệ thuật trẻ
Từ ấp ủ của 3 bạn trẻ, sau gần 7 năm, Đà Nẵng tui đã hình thành được cộng đồng những người trẻ 9X, GenZ yêu văn hóa nghệ thuật. Trừ một số nghệ sĩ, còn lại đều là những "tay ngang" với nghệ thuật nhưng nghiêm túc, đam mê và nhiệt huyết với cuộc chơi này. Mỗi người đều có một công việc riêng, tuy nhiên, khi các dự án được khởi động, họ sẵn sàng làm việc ngoài giờ, xuyên đêm để chăm chút cho đứa con tinh thần.
![]() |
Điểm độc đáo của Đà Nẵng tui đó là ứng dụng công nghệ mới nhất để cho ra những tác phẩm "ngọ nguậy" |
Bén duyên với Đà Nẵng tui từ triển lãm Nghệ vào năm 2020 với vai trò tình nguyện viên, Trịnh Ngân Hà (SN 1999, Trưởng nhóm Sáng tạo) được truyền cảm hứng và quyết định gắn bó đến giờ. Thời điểm đó Hà đang du học ngành du lịch ở nước ngoài và có kỳ thực tập ở Việt Nam, thấy thông tin về triển lãm Nghệ nên đăng ký tham gia. “Trước đó, Đà Nẵng chưa có một cộng đồng nào hoạt động sâu về văn hóa nghệ thuật như vậy. Quá trình tham gia chuẩn bị triển lãm, em thấy được quyết tâm xây dựng một cộng đồng văn hóa nghệ thuật trẻ của mọi người. Bởi vậy, em mong muốn trở thành một phần của Đà Nẵng tui, góp sức lan tỏa hơn câu chuyện văn hóa của Đà Nẵng đến nhiều người trẻ như mình”, Hà kể.
Đà Nẵng tui hiện đang hướng đến phát triển chuyên nghiệp, bài bản với việc hình thành một doanh nghiệp xã hội tập trung vào lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ứng dụng công nghệ, từ đó, tiếp tục gieo tình yêu văn hóa trong tim người trẻ, truyền cảm hứng để các bạn trẻ quay trở lại, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của Đà Nẵng trong mắt bạn bè quốc tế. Theo nhà sáng lập Nguyễn Ngọc Thiên Hiếu, với mỗi triển lãm, Đà Nẵng tui luôn cố gắng để mang đến những điều mới mẻ hơn bởi làm nghệ thuật ứng dụng công nghệ nếu không cập nhật, không tự làm mới sẽ bị tụt lại phía sau.
Năm 2025, Đà Nẵng tui ấp ủ triển khai một triển lãm nghệ thuật với sự hỗ trợ của Hội đồng Anh và định hướng duy trì các triển lãm đều đặn mỗi năm/lần so với tần suất 2 năm/lần trước đây. Đồng thời, các bạn trẻ cũng kết hợp với các trường ĐH, CĐ, Viện Nghiên cứu để đưa triển lãm đến gần hơn với cộng đồng.
Bên cạnh những triển lãm đầu tư bài bản, công phu, Đà Nẵng tui cũng triển khai nhiều dự án nhỏ xuyên suốt nhằm lan tỏa hình ảnh về cộng đồng sáng tạo nghệ thuật trẻ trung, năng động. Đó là series podcast Lens Lén trò chuyện với những người trẻ làm nghệ thuật ở Đà Nẵng. Đó là chuỗi hoạt động ăn tối cùng nghệ sĩ để kết nối họ gần hơn với khán giả. Đó là chuỗi workshop về nghệ thuật liên quan đến pop-arts, vẽ màu nước, chụp ảnh… thu hút đông đảo bạn trẻ.