James Rodriguez- Duyên dáng nhưng 'tàn bạo'

Rodriguez dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 lần lập công. Ảnh: AP
Rodriguez dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 lần lập công. Ảnh: AP
TP - Đó là những từ đối ngược nhau mà giới truyền thông dùng để miêu tả tuyển thủ Colombia, tiền đạo James Rodriguez, ngôi sao đang gây ấn tượng nhất tại World Cup 2014.

Phong cách bóng đá sôi động giúp Colombia trở thành một trong những đội đáng xem nhất tại Brasil đến thời điểm hiện tại và Rodriguez là trung tâm của lối chơi hưng phấn đó.

 

Cú đúp vào lưới Uruguay không chỉ đưa Colombia vào tứ kết xứng đáng mà còn giúp Rodriguez vươn lên dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng với 5 bàn thắng. Con số này còn ấn tượng hơn khi anh mới chỉ có 7 cú sút tại giải lần này.

Trong khi bàn thắng thứ hai của Rodriguez đơn giản là anh có mặt đúng nơi, đúng thời điểm và kết thúc nhạy cảm với cú sục bóng, thì pha lập công đầu tiên thực sự là một siêu phẩm tại World Cup lần này. Dùng ngực khống chế đường chuyền bằng đầu của đồng đội, Rodriguez xoay người tung cú volley chân trái từ ngoài vòng cấm xé tan mành lưới Uruguay. 

Không đơn thuần là người ghi bàn, tiền đạo 22 tuổi đang khoác áo AS Monaco còn là cầu thủ sáng tạo nhất trong đội hình Colombia. Tại vòng bảng, Rodriguez ghi bàn trong cả ba trận đấu. Vừa “duyên dáng nhưng tàn bạo”, Rodriguez là điển hình của mẫu cầu thủ kiến thiết mà bóng đá Nam Mỹ đang thiếu.

MỚI - NÓNG