Vào thời điểm giữa năm nay, anh Ngọc Thanh (Phường Cầu Giấy, Hà Nội) đề xuất ý kiến mua xe hơi với gia đình để chở ba mẹ lớn tuổi, trong khi con đã lên cấp 2, không thể dùng “xe máy kẹp 3”.
Tình huống này dẫn đến một cuộc tranh nảy lửa trong nội bộ gia đình anh Thanh: “Vợ tiếc tiền nói xe máy linh hoạt hơn, chồng thì thuyết phục mua ô tô tiện đưa đón, tiện đi chơi gia đình. Trong khi đó, các con tôi lại rất hào hứng mua xe vì nhà bạn cũng có xe”, anh Thanh chia sẻ.
Quyết định được đưa ra sau một lần con của anh Thanh bị ốm và phải đi cấp cứu lúc nửa đêm nhưng không thể gọi taxi, hai vợ chồng khi đó phải vừa che con trong áo mưa nilon vừa lầm lũi đi xe máy tới bệnh viện với sự âu lo. Ngay lúc ấy, anh đã hạ quyết tâm phải mua một chiếc ô tô.
“Tôi bỏ ra hơn 500 triệu cả phí ra biển để sở hữu một chiếc Hyundai Accent trả thẳng. Thời gian đầu có thấy chi phí gia đình cao hơn một chút ở tiền gửi xe, tiền rửa xe, còn xăng thì không đáng kể do chiếc xe này rất tiết kiệm.
Nhưng khi có xe ô tô rồi mới thấy nhiều lợi ích. Cuối tuần gia đình được đi chơi cùng nhau, có không gian nói chuyện, không ngại thời tiết nắng mưa. Quyết định mua xe đến thời điểm này tôi thấy rất đúng đắn”, anh Ngọc Thanh nói.
Thực tế, câu chuyện của gia đình anh Ngọc Thanh không hiếm. Không ít gia đình hiện đang phân vân giữa việc cố gắng mua một chiếc ô tô hay tiếp tục duy trì sử dụng 2-3 chiếc xe máy.
Nhưng rõ ràng rằng, ô tô không chỉ chở được nhiều người hơn mà còn an toàn hơn so với xe hai bánh. Một trong những điểm giá trị nhất của ô tô chính là khả năng đi xa - điều đặc biệt quan trọng đối với những người sống và làm việc ở thành thị nhưng vẫn muốn về quê thường xuyên.
“Mình làm việc ở Hà Nội, có một chung cư nhỏ nên mới mua cái xe để thỉnh thoảng về quê. Bớt chi tiêu hàng tháng một chút, nhưng mỗi tháng được về nhà cho các cháu thăm ông, bà vài lần.
Cả nhà ngồi trong xe cùng nhau, mình lái xe đảm bảo an toàn cho mọi người. Ngồi chung trên ô tô có không khí gắn kết mọi người, đó là điều mà đi xe máy, hoặc xe khách không có”, anh Khánh Minh (sống ở Hà Nội, quê ở Ninh Bình) chia sẻ.
Theo một chuyên gia về tài chính cá nhân, nếu là người độc thân, thu nhập khoảng 25 triệu đồng trở lên, đã có sẵn tiền mua xe không vay mượn, hoặc tổng thu nhập gia đình trên 50 triệu/tháng, có chỗ đỗ xe cố định và đặc biệt là gia đình có người già và trẻ nhỏ thì nên mua xe và bắt đầu bằng một chiếc xe có giá vừa phải. Còn nếu thu nhập dưới mức trên, các phương tiện cá nhân nhỏ hơn và các phương tiện công cộng chi phí thấp nên ưu tiên.
“Nếu mua ô tô mà tài chính chưa vững, bạn sẽ gặp khó khăn. Nhưng nếu sử dụng ô tô vào mục đích đúng, nâng cấp chất lượng cuộc sống, nâng cấp quan hệ thì chiếc xe sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích bất ngờ”, chuyên gia này nhận định.
Khi có ý định mua ô tô, người dùng sẽ cần tính toán kỹ dựa trên chi phí và nhu cầu sử dụng. Nếu thời gian khai thác tối đa của ô tô nhiều, việc mua xe hơi là nên làm. Ngược lại, khi tài chính chưa đủ, nhu cầu sử dụng ít, việc sắm xe hơi càng phải cân nhắc.
Mặc dù vậy, nhiều người cho rằng “ai cũng nên mua ô tô ít nhất là 1 lần trong đời, ngay khi có khả năng”. Thực tế, có những chiếc xe như Hyundai Accent với 5 chỗ ngồi rộng nhưng giá chỉ hơn 400 triệu đồng. Mẫu xe này cũng chỉ tiêu thụ khoảng 6 lít/100km cho đường hỗn hợp, nếu khai thác hiệu quả thì giá trị mang lại và chi phí thậm chí còn tiết kiệm hơn việc duy trì hơn 2 chiếc xe máy trong nhà.