Huế đầu tư 267 tỷ đồng xây tuyến đường đi bộ ven sông đào từ thời nhà Nguyễn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau cầu gỗ lim- tuyến đi bộ độc đáo ven bờ Nam sông Hương, Huế tiếp tục đầu tư xây dựng thêm tuyến đường đi bộ dài 1,6km dọc theo sông Như Ý, kéo dài từ Đập Đá đến cầu Vân Dương, với trị giá đầu tư 267 tỷ đồng.

Ngày 6/7, thông tin từ Ban Quản lý Dự án (BQLDA) Cải thiện Môi trường nước TP Huế cho biết, đơn vị đang triển khai dự án đường đi bộ ven sông Như Ý qua hai phường Phú Hội và Xuân Phú (TP Huế), với chiều dài 1,6km, rộng 6m; kéo dài từ Đập Đá đến cầu Vân Dương, với tổng trị giá đầu tư 267 tỷ đồng.

Theo thiết kế, tuyến đường được lát đá granite, lan can là thép không gỉ sơn tĩnh điện.

Huế đầu tư 267 tỷ đồng xây tuyến đường đi bộ ven sông đào từ thời nhà Nguyễn ảnh 1

Tuyến đường đi bộ ven sông Như Ý kéo dài từ Đập Đá về cầu Vân Dương.

Toàn tuyến đi bộ ven sông còn xây dựng thêm bãi đỗ xe rộng hơn 1.300 m2 giáp với Đập Đá, cầu vòm dài 36 m bắc qua hói Thát Lát (thuộc phường Xuân Phú); 11 bến nước, phía trên bến lát đá granite. Khoảng không gian giáp ranh giữa đường đi bộ với nhà và vườn của dân sẽ được bố trí các tiểu cảnh, cây xanh.

Hiện, các đơn vị nhà thầu đã bắt tay thi công công trình, đóng hàng trăm cọc bê tông dài 12-22m theo dọc bờ sông Như Ý, phía sau nhà dân song song với đường Nguyễn Công Trứ.

Huế đầu tư 267 tỷ đồng xây tuyến đường đi bộ ven sông đào từ thời nhà Nguyễn ảnh 2

Công nhân và các phương tiện kỹ thuật đang tổ chức thi công kè và đường đi bộ ven sông Như Ý.

Công trình đường đi bộ ven sông Như Ý dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2024.

Sông Như Ý vốn là dòng sông đẹp, hiền hòa, môi trường trong lành, hai bên bờ có các công trình cổ xưa như đền, miếu, đình làng, nhà thờ họ, nhà cổ ven sông và hệ thống cây xanh lâu năm. Khi tuyến đường đi bộ hoàn thành, nơi đây sẽ là điểm nhấn về tham quan, ngắm cảnh, tạo diện mạo mới cho cảnh quan hai bên bờ sông.

Huế đầu tư 267 tỷ đồng xây tuyến đường đi bộ ven sông đào từ thời nhà Nguyễn ảnh 3

Sông Như Ý là con sông đào từ thời nhà Nguyễn. Đây là một trong những dòng sông đẹp ở Huế, phù hợp để phát triển du lịch, phát huy giá trị cảnh quan.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh, Giám đốc BQLDA Cải thiện Môi trường nước TP Huế, chủ đầu tư dự án, công trình đường đi bộ nêu trên và dự án kè sông Như Ý thuộc dự án cải thiện môi trường nước TP Huế (giai đoạn 2).

Huế đầu tư 267 tỷ đồng xây tuyến đường đi bộ ven sông đào từ thời nhà Nguyễn ảnh 4

Phối cảnh tuyến đường đi bộ ven sông Như Ý.

Dự án có tổng kinh phí đầu tư trị giá 24,8 tỷ Yên từ nguồn vay ODA Nhật Bản. Giai đoạn 1 dự án triển khai từ tháng 8/2015, với các công trình xử lý nước thải, thoát nước đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

MỚI - NÓNG