"Diễn đàn hợp tác kinh tế ASEAN và các nền kinh tế mới nổi với Liên bang Nga trong bối cảnh mới: Vấn đề và triển vọng" là cơ hội để các chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận, đóng góp ý kiến về cách thức khai thông các điểm nghẽn, thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN, các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và Liên bang Nga trong bối cảnh mới.
TPO - Theo Vụ Thị trường châu Á - châu Phi - Bộ Công Thương, việc Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao, Thương mại New Zealand ký thoả thuận hợp tác kinh tế, thương mại ngày 11/3 sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai nước thời gian tới, đặc biệt hướng tới mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD trong năm nay.
Gọi Việt Nam là mảnh đất của "rồng bay lên", mảnh đất của những cơ hội, Thủ tướng Hà Lan đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác để tận dụng được mọi cơ hội mới và cùng trở thành "rồng xanh".
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh của nhau thâm nhập vào thị trường mỗi nước; phối hợp trao đổi sớm giải quyết vướng mắc trong việc xuất khẩu thủy sản nuôi trồng của Việt Nam sang Ả-rập Xê-út.
Nhu cầu phát triển khu vực Viễn Đông của Nga là rất lớn, tập trung vào các cơ sở hạ tầng chiến lược như hệ thống cảng biển, giao thông, nhà ở, hệ thống vận tải…, đây là cơ hội cho ASEAN và Việt Nam.
Hợp tác kinh tế, thương mại luôn là điểm sáng trong quan hệ Việt - Mỹ, đặc biệt sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2013, đưa thương mại hai chiều đạt 123,9 tỷ USD trong năm ngoái và còn tiếp tục tiến xa.
TPO - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen mô tả các cuộc gặp song phương kéo dài tổng cộng 10 tiếng với các quan chức cấp cao của Trung Quốc trong những ngày gần đây là "trực diện" và "hiệu quả", giúp ổn định mối quan hệ giữa hai nước.
TPO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn tỉnh Vân Nam và các địa phương biên giới Việt Nam là tiên phong trong thực hiện nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao, tiếp tục quán triệt về tình hữu nghị và tầm quan trọng của quan hệ Việt - Trung.
TPO - Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995, trở thành đối tác toàn diện năm 2013. Những năm qua, hai nước đạt được những kết quả chiến lược trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều dấu mốc quan trọng về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.
TPO - Trong 3 ngày thăm Singapore và Brunei, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có lịch trình dày đặc với hơn 30 hoạt động, qua đó góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore và đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei lên tầm cao mới.
TPO - Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính giúp tạo xung lực mạnh mẽ, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Singapore, một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và quan hệ đối tác toàn diện với Brunei, đối tác kinh tế giàu tiềm năng.
TPO - Việt Nam và Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.
TPO - Tối ngày 22/11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Haneda, Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản.
TPO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với việc tham gia CPTPP và tới đây là EVFTA, Việt Nam hy vọng các doanh nghiệp của Nhật sẽ tăng cường đầu tư, sớm đưa Nhật Bản trở lại là quốc gia đầu tư số 1 vào Việt Nam.
Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á (Horasis) 2018 sắp diễn ra tại tỉnh Bình Dương, nơi phát triển công nghiệp lớn nhất nước. Sự kiện quốc tế này được giới chuyên gia nhận định sẽ là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam cũng như nước ngoài. Bởi đây là nơi để các “ông chủ” doanh nghiệp giao lưu, hợp tác cùng mục tiêu đột phá phát triển trong thời kỳ mới.
TP - Tối 16/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 8 và Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 9 theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.
TP - ASEAN đang phải đối mặt nhiều thách thức như sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ, tâm lý coi trọng hợp tác song phương hơn đa phương và sự thiếu vắng các sản phẩm mũi nhọn khiến hợp tác kinh tế chưa đạt được kết quả như mong muốn.
TP - Phát biểu trước 1.600 đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm qua mời gọi giới đầu tư Nhật Bản trở thành đối tác chiến lược của các doanh nghiệp Việt Nam trong lúc Việt Nam đang thúc đẩy hoạt động mua bán và sáp nhập, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước lớn trong hàng loạt lĩnh vực nhiều tiềm năng phát triển.
TPO - Sáng 14/7 tại Ulanabaatar, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ Mông Cổ đã chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ.
TP - Ngày 27/7, hội thảo quốc tế thường niên VASS-RAC-LASS lần thứ tư “Hợp tác kinh tế xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào” diễn ra tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
TP - Ngày 18/11, hội nghị toàn thể mạng lưới các thành phố lớn châu Á thế kỷ 21 (ANMC21) lần thứ 12 đã khai mạc tại Hà Nội. Hai nội dung quan trọng được nêu ra tại hội nghị là những vấn đề trong thực thi quy hoạch đô thị và chính sách năng lượng đô thị tại châu Á.
TP - Lễ xuất phát “Hành trình đạp xe hữu nghị thanh niên Việt-Lào” vừa diễn ra tại Hà Nội do Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia (VILACED) và Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường (VACNE) phối hợp tổ chức. Các bạn trẻ tham gia hành trình là tình nguyện viên thuộc CLB đạp xe vì môi trường (C4E).
TP - Với một nhà lãnh đạo trẻ được đào tạo ở nước ngoài, CHDCND Triều Tiên có thể từng bước cải cách kinh tế và mở cửa nhiều hơn đối với thế giới bên ngoài, Yonhap dẫn lời một số chuyên gia dự báo.
Ngày 29-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Belarus Mikhail Myasnikovich thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó ưu tiên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.