Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Trung Quốc: Hy vọng 'nhìn thấy cầu vồng sau mưa'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen mô tả các cuộc gặp song phương kéo dài tổng cộng 10 tiếng với các quan chức cấp cao của Trung Quốc trong những ngày gần đây là "trực diện" và "hiệu quả", giúp ổn định mối quan hệ giữa hai nước.

Bà Yellen đã kết thúc chuyến thăm kéo dài bốn ngày và rời Bắc Kinh vào Chủ nhật (9/7). Phát biểu tại một cuộc họp báo, nữ bộ trưởng cho biết Mỹ và Trung Quốc “vẫn bất đồng về một số vấn đề”, nhưng bà bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm đã thúc đẩy những nỗ lực của Washington nhằm “đặt mối quan hệ Mỹ - Trung vào một nền tảng vững chắc hơn”.

“Mỹ và Trung Quốc có những bất đồng đáng kể”, bà Yellen nói với các phóng viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. “Nhưng Tổng thống Joe Biden và tôi không nhìn nhận mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc qua ống kính xung đột quyền lực lớn. Chúng tôi tin rằng thế giới đủ lớn để cả hai nước chúng ta cùng phát triển."

Chuyến thăm của bà Yellen là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm hàn gắn mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, vốn đang gặp sóng gió vì các vấn đề từ Đài Loan (Trung Quốc) đến công nghệ. Các đồng minh cũng bị lôi kéo vào cuộc cạnh tranh, gây ảnh hưởng đến các công ty và quan hệ thương mại.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Bắc Kinh vào tháng trước, chuyến thăm đầu tiên của nhà ngoại giao cấp cao dưới thời Tổng thống Joe Biden, trong khi Đặc phái viên về khí hậu John Kerry dự kiến sẽ đến thăm Trung Quốc trong tháng này.

Bộ trưởng Yellen cho biết mục tiêu chuyến thăm của bà là thiết lập và làm sâu sắc thêm mối quan hệ với nhóm kinh tế mới của Trung Quốc, giảm nguy cơ hiểu lầm và mở đường cho sự hợp tác trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu.

“Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta đã đạt được một số tiến bộ. Tôi nghĩ chúng ta có thể có một mối quan hệ kinh tế lành mạnh mang lại lợi ích cho cả hai nước và thế giới”, bà nói.

Bộ trưởng nhắc lại rằng Washington không tìm cách tách mình khỏi nền kinh tế Trung Quốc, vì làm như vậy sẽ là "thảm họa cho cả hai nước và gây bất ổn cho thế giới." Nhưng bà nói rằng Mỹ muốn thấy một "nền kinh tế cởi mở, tự do và công bằng", không phải là một nền kinh tế buộc các nước phải chọn phe.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Trung Quốc: Hy vọng 'nhìn thấy cầu vồng sau mưa' ảnh 1

Bà Yellen phát biểu trong cuộc họp báo ngày 9/7 tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về kế hoạch của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS - bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - trong việc công bố một loại tiền tệ mới, Bộ trưởng Yellen cho biết bà kỳ vọng đồng đô la sẽ vẫn là đồng tiền thống trị trong các giao dịch quốc tế.

"Tất cả dữ liệu mà tôi biết cho thấy đồng đô la được sử dụng chủ yếu - gần 90% - trong các giao dịch quốc tế và tôi không nghĩ rằng có một giải pháp nào có thể thay thế đồng đô la trong tương lai gần."

Bà Yellen đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của Trung Quốc trong chuyến thăm của mình, bao gồm cả Thủ tướng Lý Cường, cũng như đại diện các công ty Mỹ đang kinh doanh tại Trung Quốc, các chuyên gia tài chính khí hậu…

Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Trung Quốc: Hy vọng 'nhìn thấy cầu vồng sau mưa' ảnh 2

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 7/7. Ảnh: AP

Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Trung Quốc: Hy vọng 'nhìn thấy cầu vồng sau mưa' ảnh 3

Ảnh: AP

Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Trung Quốc: Hy vọng 'nhìn thấy cầu vồng sau mưa' ảnh 4

Ảnh: AP

Ông Lý tiếp bà Yellen tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Trong cuộc họp, thủ tướng nói rằng văn hóa Trung Quốc coi trọng hòa bình hơn cả. Bắc Kinh hy vọng Mỹ sẽ giữ thái độ phù hợp, đồng thời hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy quan hệ song phương trở lại đúng hướng trong thời gian sớm nhất.

"Sự phát triển của Trung Quốc là một cơ hội chứ không phải là thách thức đối với Mỹ, và là lợi ích hơn là rủi ro", ông Lý nói. Ông nói thêm rằng việc chính trị hóa hợp tác kinh tế hoặc mở rộng quá mức khái niệm an ninh đối với sự hợp tác như vậy sẽ không có lợi cho sự phát triển kinh tế của hai nước và toàn thế giới.

Đề cập đến cầu vồng mà Bộ trưởng Yellen đã nhìn thấy khi bà đến Bắc Kinh hôm 6/7, ông Lý cho biết quan hệ Trung Quốc - Mỹ cũng có thể nhìn thấy "nhiều cầu vồng hơn sau mưa gió".

Trong chuyến thăm, Bà Yellen cũng thảo luận về chiến dịch của Nga ở Ukraine với Bắc Kinh, và nói rằng các công ty Trung Quốc cần tránh cung cấp cho Nga sự hỗ trợ vật chất cho chiến dịch hoặc trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Cả hai bên không đặt quá nhiều kỳ vọng về những đột phá trong các cuộc đàm phán, nhưng vẫn ca ngợi cơ hội ngoại giao trực tiếp.

"Không một chuyến thăm nào có thể giải quyết những thách thức của chúng ta trong một sớm một chiều. Nhưng tôi kỳ vọng rằng chuyến đi này sẽ giúp xây dựng một kênh liên lạc linh hoạt và hiệu quả", bà Yellen nói.

Theo Reuters, Hoàn cầu Thời báo
MỚI - NÓNG