Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Belarus

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Mikhail Myasnikovich duyệt Đội danh dự. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Mikhail Myasnikovich duyệt Đội danh dự. Ảnh: TTXVN
Ngày 29-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Belarus Mikhail Myasnikovich thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó ưu tiên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

> Sớm ký các hiệp định hợp tác với Estonia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Mikhail Myasnikovich duyệt Đội danh dự. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Mikhail Myasnikovich duyệt Đội danh dự.    Ảnh: TTXVN .

Tại buổi hội đàm ở Hà Nội, Thủ tướng Myasnikovich bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Ông khẳng định Belarus sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp; chế tạo động cơ diesel, ô tô; đào tạo nguồn nhân lực về chế tạo máy; lao động…

Ông Myasnikovich cũng mong muốn Việt Nam tăng cường xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh như thủy hải sản, chè, cà phê… sang Belarus, bởi đây là những mặt hàng mà thị trường Belarus có nhu cầu lớn; mở rộng hợp tác với Belarus trong xây dựng các nhà máy sản xuất dược phẩm…

Thủ tướng Myasnikovich nói sẽ cấp học bổng toàn phần cho 5% sinh viên Việt Nam được Chính phủ cử sang Belarus học tập. Ông Myasnikovich cho biết, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này (từ ngày 28-11 đến 1-12), dự kiến hai bên ký kết khoảng 20 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Hai Thủ tướng cho rằng, cần sớm hoàn tất nghiên cứu tiền khả thi và bắt đầu khởi động đàm phán về khu vực thương mại tự do và liên minh thuế quan giữa Việt Nam và Nga, Belarus và Kazakhstan.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn Belarus tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Belarus có cuộc sống ổn định.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng ký Thông cáo chung về kết quả chuyến thăm; chứng kiến lãnh đạo các Bộ, ngành chức năng của hai nước ký kết Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (thay thế Hiệp định năm 1998); Hiệp định về công dân làm việc có thời hạn của hai nước;

Thỏa thuận giữa hai Bộ Tư pháp về hợp tác trong lĩnh vực giám định tư pháp và Chương trình hợp tác giai đoạn 2012-2013; Bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi số liệu thống kê hải quan trong thương mại song phương giữa hai cơ quan hải quan; hai hợp đồng mua bán phân bón kali giữa các công ty của Việt Nam và Belarus…

Theo Chinhphu.vn

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.