KHÁNH HOÀ:

Hơn 300 du khách Nga tham quan, nghỉ dưỡng ở đâu tại Nha Trang?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/12, tỉnh Khánh Hòa đón đoàn khách có “hộ chiếu vắc xin” đầu tiên từ Nga sau gần 2 năm tạm dừng các đường bay quốc tế từ thị trường này. Hơn 300 du khách Nga sẽ nghỉ dưỡng, trải nghiệm và giải trí linh hoạt tại 6 quần thể du lịch của tỉnh này, được các cơ sở nghỉ dưỡng và cơ quan chức năng địa phương theo dõi, sàng lọc sức khoẻ thường xuyên để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Liên kết du lịch đa dạng

Hơn 300 du khách Nga khởi hành từ sân bay quốc tế Vnukovo (Thủ đô Moscow - Nga) chính thức đặt chân đến Sân bay quốc tế Cam Ranh vào sáng ngày 26/12. Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam phối hợp với các đơn vị lưu trú nghỉ dưỡng: Vinpearl, Selectum Noa, Riviera… thiết kế đa dạng theo nhu cầu của mỗi du khách theo quy trình hướng dẫn đón khách quốc tế của Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh Khánh Hòa. Theo kế hoạch, đoàn khách sẽ trải nghiệm kỳ nghỉ từ 7 - 25 ngày tại 6 quần thể du lịch, khách sạn từ 2 - 5 sao tại TP. Cam Ranh và Nha Trang, trở về nước trên những chuyến bay định kỳ 2 chuyến/tuần của Hãng hàng không Azur Air.

Hơn 300 du khách Nga tham quan, nghỉ dưỡng ở đâu tại Nha Trang? ảnh 1

Du khách Nga xuống Sân bay quốc tế Cam Ranh

Đây là sự kiện đầu tiên áp dụng thành công mô hình liên kết của đa dạng đơn vị lữ hành với điểm đến du lịch - nghỉ dưỡng trong thí điểm hộ chiếu vắc xin tại Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung, khẳng định sức hút và thế mạnh đặc biệt của “thiên đường du lịch biển đảo” trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch quốc gia. Theo kế hoạch, từ ngày 26/12/2021 đến cuối tháng 3/2022, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam sẽ tổ chức 2 chuyến/tuần, mỗi chuyến có từ 320 - 340 du khách với kết quả kỳ vọng đạt 26 chuyến bay, đưa hơn 8.000 du khách Nga đến Khánh Hòa.

Hơn 300 du khách Nga tham quan, nghỉ dưỡng ở đâu tại Nha Trang? ảnh 2

Nhân viên Cam Ranh Riviera Beach Resort làm thủ tục nhận phòng cho du khách Nga

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết: “Sự kiện đón đoàn khách quốc tế có quy mô lớn nhất đến Khánh Hòa trong bối cảnh bình thường mới đã khẳng định sức hút vượt bậc của ngành du lịch địa phương đối với các thị trường khách truyền thống là Nga và Đông Âu. Đồng thời, mô hình liên kết giữa công ty lữ hành tour với nhiều các đơn vị lưu trú nhằm đáp ứng nhu cầu của các phân khúc khách hàng khác nhau trong cùng một chuyến bay là hình mẫu cần phát huy để du lịch Khánh Hòa đón được đa dạng nguồn khách, tạo sức bật để bứt phá trong bối cảnh bình thường mới”.

Sàng lọc chặt chẽ sức khoẻ du khách

Theo Sở Du lịch Khánh Hoà, sau khi nhập cảnh, du khách sẽ được tiến hành sàng lọc sức khỏe tại sân bay, cài đặt ứng dụng IGOVN và PC-COVID trước khi di chuyển thẳng về khách sạn. Đoàn khách sẽ có 6 hành trình riêng biệt để về địa điểm lưu trú theo nhu cầu. Hơn 50 khách lựa chọn hành trình sự kiện nghỉ dưỡng 5 sao sẽ được xe riêng đón thẳng về Vinpearl Resort Nha Trang trên đảo Hòn Tre - Nha Trang. Nhờ sở hữu vị trí đắc địa riêng biệt, du khách sẽ nghỉ dưỡng và trải nghiệm hành trình khép kín 5 sao tại quần thể Vinpearl Nha Trang “one-stop destination - một điểm đến mọi nhu cầu”: lưu trú tại phòng nghỉ và biệt thự biển đẳng cấp, khám phá thể thao biển với các bộ môn chèo thuyền kayat, dù lượn, vui chơi - giải trí đỉnh cao tại công viên chủ đề VinWonders với hàng trăm trò chơi kỷ lục, show diễn thực cảnh hoành tráng Tata Show…

Hơn 300 du khách Nga tham quan, nghỉ dưỡng ở đâu tại Nha Trang? ảnh 3
Hơn 300 du khách Nga tham quan, nghỉ dưỡng ở đâu tại Nha Trang? ảnh 4

Du khách Nga đến nghỉ dưỡng tại Vinpearl trên đảo Hòn Tre - Nha Trang

Hơn 300 du khách Nga tham quan, nghỉ dưỡng ở đâu tại Nha Trang? ảnh 5
Hơn 300 du khách Nga tham quan, nghỉ dưỡng ở đâu tại Nha Trang? ảnh 6
Nhân viên y tế Vinpearl đo thân nhiệt cho du khách Nga

Hơn 200 du khách còn lại sẽ có hành trình nghỉ dưỡng tại khu vực Bãi Dài với 60 khách ở tại Selectum Noa Resort, 55 khách đến Cam Ranh Riviera Beach Resort và một số cơ sở lưu trú khác. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, du khách Nga sẽ được tham quan các điểm đến du lịch nổi tiếng như: Công viên Du lịch Yang Bay, Công viên Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang; đi tour du ngoạn trên biển, tour tham quan đầm Nha Phu và Khu du lịch đảo Hoa Lan, mua sắm và ăn uống ở những địa điểm đã được cấp phép để đón khách quốc tế.

Đại diện của Cam Ranh Riviera Beach Resort cho biết, hiện 100% nhân viên làm việc tại cơ sở lưu trú có thẻ Xanh hoặc thẻ Vàng COVID. Đảm bảo toàn thể nhân viên tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc 5K, đo thân nhiệt hàng ngày. Khu nghỉ mát đảm bảo bố trí, cung cấp sản phẩm vệ sinh, khử khuẩn, chỗ rửa tay, nước rửa tay đầy đủ tại các khu vực vệ sinh, khu vực sử dụng chung. Ngoài ra, resort này cũng bố trí khu vực cách ly tạm thời đầy đủ trang thiết bị y tế như: bình oxy dự phòng, dung dịch khử khuẩn, máy đo nồng độ oxy, một số loại thuốc y tế cơ bản… thuận tiện cho việc di chuyển đi cấp cứu.

Hơn 300 du khách Nga tham quan, nghỉ dưỡng ở đâu tại Nha Trang? ảnh 7
Hơn 300 du khách Nga tham quan, nghỉ dưỡng ở đâu tại Nha Trang? ảnh 8

Du khách Nga đến nghỉ dưỡng tại Cam Ranh Riviera Beach Resort - Bãi Dài

Trong khi đó, khu nghỉ dưỡng của Vinpearl duy trì kích hoạt lá chắn ba lớp kiểm soát tối đa 24/7, đảm bảo qui trình vệ sinh phòng dịch chặt chẽ nhất trong nội khu, tương tự các thương hiệu khách sạn, nghỉ dưỡng quốc tế; đồng thời, đưa ra bộ tiêu chuẩn an toàn nâng cao. Đại diện Vinpearl cho biết, song song với đón khách nội địa, đơn vị này vẫn giữ kết nối thông suốt với hệ thống đối tác du lịch - lữ hành trong nước và quốc tế tại các thị trường: Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc và các nước Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc…. và tìm kiếm cơ hội tổ chức đón khách từ các thị trường này đến Việt Nam theo tiêu chí an toàn, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo hành trình du lịch hấp dẫn.

MỚI - NÓNG