Hơn 2 vạn dân thường Ukraine tháo chạy khỏi miền Đông

Hơn 2 vạn dân thường Ukraine tháo chạy khỏi miền Đông
TPO - Chỉ trong 5 ngày từ 10 tới 15/8 tới nay, có khoảng 22.000 dân thường Ukraine đã buộc phải dời bỏ các tỉnh miền Đông do xung đột quân sự giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai tại đây.

Hãng Itar-Tass dẫn báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) cho biết: “Pháo kích tiếp tục gia tăng ở Donetsk và Lugansk, đồng nghĩa với số lượng người dân di dời khỏi khu vực tăng lên”.

Theo thống kê của OCHA, chỉ tính riêng trong 5 ngày, từ 10 đến 15/8, hơn 22.000 dân thường Ukraine đã chạy trốn khỏi các tỉnh Donetsk và Lugansk.

Số lượng người tháo chạy khỏi vùng chiến sự trong năm ngày từ mùng 10 đến 15/8 hơn gấp 3 lần so giai đoạn từ 1 đến 8/8 (6.200 người)

“Nhu cầu nhân đạo tiếp tục tăng. Ít nhất 200.000 người dân Lugansk sống trong điều kiện thiếu thốn điện, nước, thông tin liên lạc trong suốt hơn 10 ngày qua”, báo cáo của OCHA nêu rõ.

Cũng theo OCHA, ít nhất 2119 dân thường thiệt mạng trong cuộc xung đột (trong đó có ít nhất 20 trẻ em), 5043 người bị thương (trong đó có khoảng 30 trẻ em).

Từ giữa tháng 4 tới nay, trung bình một ngày có ít nhất 60 dân thường Ukraine trở thành nạn nhân của các cuộc pháo kích và đấu súng giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai.

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG