Hội thảo khoa học quốc tế về dân ca ví, dặm Nghệ - Tĩnh

Các đại biểu quốc tế tham dự hội thảo
Các đại biểu quốc tế tham dự hội thảo
TP - Sáng 15/5, tại TP Vinh (Nghệ An), Bộ VH-TT-DL, UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca trong xã hội đương đại” (dân ca ví, dặm Nghệ - Tĩnh) .

Hội thảo có nhiều nhà khoa học,nhà nghiên cứu, nghệ nhân trong nước cùng 60 nhà khoa học quốc tế đến từ nhiều nước như: Mỹ, Nhật, Nga, Pháp, Bỉ…tham dự.

Dân ca ví, dặm là loại hình nghệ thuật trình diễn dân ca chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân Nghệ -Tĩnh.

Hiện, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn còn 260 làng có thực hành dân ca ví, dặm, 75 nhóm dân ca ví, dặm đang hoạt động với 1.500 thành viên. Dân ca ví, dặm Nghệ-Tĩnh vừa được Chính phủ Việt Nam đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.