Qua thực tế giám sát tại các địa phương, đoàn giám sát đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, quản lý đất đai tại một số địa phương vẫn còn nhiều hạn chế; công tác đền bù, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng còn xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo; chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa đáp ứng và bắt nhịp với tốc độ phát triển kinh tế xã hội…
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Trưởng đoàn giám sát cho biết, sau phiên họp này, Đoàn giám sát sẽ bắt đầu làm việc với các bộ, ngành về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.
Dự kiến trong tuần này, Đoàn làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng và tuần tiếp theo sẽ làm việc với Bộ Tài chính, cơ quan thanh tra, kiểm toán. Sau cùng, Đoàn giám sát sẽ dành một ngày để làm việc với Chính phủ. Về tiến độ, ông Hiển yêu cầu đến cuối tháng 3 sẽ hoàn chỉnh dự thảo báo cáo giám sát để thông qua tại phiên họp toàn thể thứ 3, trước khi báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp tháng 4.
Chuyên đề giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị của Quốc hội nhằm đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những vướng mắc, khó khăn; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện nghiêm, có hiệu quả chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và phục vụ sửa đổi Luật Đất đai 2013.