Có 16 kết quả :

Hà Nội: Xử nghiêm các vụ tham nhũng, tiêu cực để hạn chế khiếu nại, tố cáo

Hà Nội: Xử nghiêm các vụ tham nhũng, tiêu cực để hạn chế khiếu nại, tố cáo

TPO - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật, các trường hợp tham nhũng, tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước thuộc phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách nhằm ngăn ngừa, hạn chế phát sinh các vụ khiếu nại, tố cáo.
Trưởng ban Nội chính T.Ư: Xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy, không làm hết trách nhiệm

Trưởng ban Nội chính T.Ư: Xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy, không làm hết trách nhiệm

TPO - Kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh, công tác giám định, định giá là một trong những tiêu chí đánh giá, là thước đo trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 
Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Ảnh: Quochoi.vn

Giám sát lịch tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, người đứng đầu

TPO - Dự kiến, Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ tiến hành giám sát nhằm tìm hiểu thực tế, thu thập thêm thông tin và một số nội dung cần làm rõ thêm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật tại Thanh tra Chính phủ, TAND Tối cao, Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng, Bộ LĐ,TB&XH, Bộ Tư pháp, Bộ Công an; các địa phương Hà Nội, TPHCM, Kiên Giang, Khánh Hòa, Lào Cai.
Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo tại phiên họp

Còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, ngại va chạm, không tiếp công dân

TPO - Theo báo cáo, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng cơ quan hành chính ở một số nơi chưa được quan tâm và thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, ngại va chạm, không tổ chức tiếp công dân, đối thoại với dân; thiếu quyết liệt, công tâm, khách quan trong giải quyết dẫn đến vụ việc không được giải quyết dứt điểm, trở thành vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. 
Hà Nội yêu cầu hạn chế khiếu kiện đông người trước đại hội Đảng

Hà Nội yêu cầu hạn chế khiếu kiện đông người trước đại hội Đảng

TPO - Thành phố Hà Nội đề ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế vụ việc công dân khiếu kiện tập trung đông người, phức tạp, kéo dài, bức xúc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở trung ương và thành phố, nhất là trong thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp của thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội họp phiên thứ 2

Hoàn thành giám sát về đất đai tại 12 tỉnh, thành phố

TPO - Ngày 4/3, Đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” họp phiên thứ 2. Thời gian qua, 3 đoàn công tác đã hoàn tất chương trình giám sát, khảo sát thực tế tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước.
ĐB Trần Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: Như Ý.

“Khoảng tối” ở cơ sở

TP - Phát biểu tại phiên họp Quốc hội ngày 7/11, bà Trần Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng người đứng đầu cấp xã nhiều nơi lánh mặt nơi công sở và đôi khi chính họ còn là nguyên nhân của tình trạng khiếu nại tố cáo. 
Người dân đến gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo tại phòng tiếp dân của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Khiếu kiện lên cấp trung ương tăng 18%: Đừng đổ lỗi cho người dân!

TP - Thanh tra Chính phủ gần đây triển khai hàng loạt đoàn thanh tra trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương cho biết, việc xử lý trách nhiệm còn chưa nghiêm, còn hiện tượng giơ cao đánh khẽ.