Kỷ luật phó chủ tịch TP Tuy Hòa liên quan đến đất đai

Ông Nguyễn Lương Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (phải).
Ông Nguyễn Lương Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (phải).
Phó chủ tịch TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị, đất nông nghiệp sai các quy định của pháp luật về đất đai.

Nguồn tin ngày 22/2, cho hay Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trong Đảng đối với ông Nguyễn Lương Sinh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịchUBND TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Theo kết luận này, ông Nguyễn Lương Sinh được phân công làm Trưởng Ban Quản lý dự án nạo vét cửa Đà Diễn (TP Tuy Hòa). Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về nạo vét thông luồng tạm thời cửa Đà Diễn để phục vụ tàu thuyền đi lại, ông Sinh đã thực hiện không đúng chỉ đạo của UBND tỉnh; ký một số văn bản, hợp đồng kinh tế và phụ lục hợp đồng không đúng trình tự, thủ tục, không đúng thẩm quyền được giao. Ông Sinh cũng đã thiếu kiểm tra, dẫn đến ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị, đất nông nghiệp cho 4 trường hợp tại phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) sai các quy định của pháp luật về đất đai.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, vi phạm của ông Sinh là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín bản thân và cơ quan, tổ chức nơi công tác. Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Lương Sinh bằng hình thức cảnh cáo.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.